Italy kêu gọi EU hỗ trợ giải quyết việc nhập cư trái phép

Chính phủ Italy phải tốn tới 9 triệu euro mỗi tháng nhằm phục vụ cho công tác cứu giúp người nhập cư.
Italy kêu gọi EU hỗ trợ giải quyết việc nhập cư trái phép ảnh 1Hải quân Italy cứu một nhóm người nhập cư trái phép. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Italy ngày 10/4 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cùng hỗ trợ giải quyết làn sóng người nhập cư trái phép ồ ạt vào nước này. Đây không phải lần đầu tiên quốc gia Địa Trung Hải này đưa ra yêu cầu trên.

Phát biểu trước Thượng viện Italy, Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano cho biết mỗi tháng, chính phủ nước này phải tốn tới 9 triệu euro (tương đương 12,4 triệu USD) nhằm phục vụ cho công tác cứu giúp người nhập cư.

Ông Alfano nhận định Italy không thể tiếp tục chi một khoản tiền lớn như vậy trong thời gian dài, trong khi phải "tự lực cánh sinh" giải quyết tình trạng nhập cư trái phép ồ ạt. Ông cho rằng EU không thể "khoanh tay" mà cần chia sẻ trách nhiệm giải quyết vấn nạn trên và khẳng định Chính phủ Italy sẽ ưu tiên hàng đầu vấn đề nhập cư trong thời gian nước này đảm nhiệm chức chủ tịch EU luân phiên.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển Italy trong hai ngày 8 và 9/4 đã cứu sống gần 4.000 người nhập cư trái phép đang trên đường biển đến quốc gia này.

Ước tính mỗi năm, hàng chục nghìn dân nhập cư, chủ yếu từ các nước ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông, vượt biển để tới Italy.

Bộ Nội vụ Italy cho biết tính từ tháng 10/2013 tới nay, giới chức nước này đã giải cứu hơn 14.500 người nhập cư trên biển Địa Trung Hải tìm cách vào Italy bất hợp pháp.

Quan chức Italy lo ngại tình trạng nhập cư sẽ tiếp tục tăng mạnh do thời tiết thuận lợi vào mùa Xuân và mùa Thu, khiến chính phủ nước này khó có thể chống đỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục