Italy kêu gọi mở mặt trận thông tin chống Hồi giáo cực đoan

Bộ trưởng Nội vụ Italy kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tăng cường tuyên truyền những "thông điệp tích cực" cho thanh thiếu niên trước sự lôi kéo của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
Italy kêu gọi mở mặt trận thông tin chống Hồi giáo cực đoan ảnh 1Ông Angelino Alfano. (Nguồn: corrierequotidiano.it)

Ngày 29/7, Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Angelino Alfano đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tăng cường tuyên truyền những "thông điệp tích cực" cho thanh thiếu niên trước sự lôi kéo của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Phát biểu trước đại diện của khoảng 80 quốc gia tham dự Hội nghị cấp cao về chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng, được tổ chức tại Học viện Cảnh sát cấp cao tại Rome, Bộ trưởng Angelino Alfano nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa "những công cụ và kỹ thuật phản tuyên truyền" trước sự lôi kéo của các phong trào thánh chiến Hồi giáo.

Theo ông Alfano, cần phân định rạch ròi để có biện pháp bảo vệ những tín đồ Hồi giáo ôn hòa và trừng trị nghiêm khắc những phần tử Hồi giáo cực đoan. Bộ trưởng Angelino Alfano khẳng định những thông điệp tích cực mang tới hy vọng là rất cần thiết để đẩy lùi những mầm mống hận thù mà các phần tử cực đoan gieo rắc trên mạng nhằm vào thanh thiếu niên và "những nỗ lực này phải là một chiến lược toàn cầu của Liên hợp quốc."

Nhất trí với quan điểm này, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Italy, ông Alessandro Pansa cũng cho rằng chỉ sử dụng các biện pháp trấn áp là không đầy đủ và về phần mình, Italy mong muốn huy động nỗ lực tổng lực của mọi tầng lớp trong xã hội và thành phần kinh tế chống lại chủ nghĩa cực đoan và bạo lực trong khuôn khổ một chiến lược dài hơi.

Trong thời gian qua, các tổ chức Hồi giáo cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện chiến lược thông tin, tuyên truyền gieo rắc hận thù, bạo lực qua các phương tiện truyền thông để lôi kéo thanh thiếu niên, kể cả ở các nước phương Tây, trở thành các chiến binh cho các phong trào "thánh chiến"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục