Italy kêu gọi Phương Tây hỗ trợ Tunisia sau vụ tấn công khủng bố

Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni đã lên tiếng kêu gọi Phương Tây chung tay hỗ trợ Tunisia sau khi nước này hứng chịu cuộc tấn công khủng bố đẫm máu làm hàng chục người chết hôm 26/6.
Italy kêu gọi Phương Tây hỗ trợ Tunisia sau vụ tấn công khủng bố ảnh 1Nhân viên y tế Tunisia bên thi thể các nạn nhân vụ xả súng ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni đã lên tiếng kêu gọi Phương Tây hãy chung tay hỗ trợ Tunisia sau khi nước này hứng chịu cuộc tấn công khủng bố thứ 2 trong vòng ba tháng qua.

Ông Gentiloni nêu rõ: "Nếu châu Âu tồn tại, nếu Phương Tây tồn tại, thì đây là lúc cần phải giúp đỡ Tunisia."

Theo ông, Tunisia là nước duy nhất vẫn còn duy trì những lời hứa của "Mùa Xuân Arab" và không hề ngẫu nhiên khi nước này liên tục bị tấn công và cũng là nước bị đe dọa nhiều nhất vì khủng bố.

Ông Gentiloni tuyên bố câu trả lời của Phương Tây nhằm chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các phong trào thánh chiến là "tăng cường những nỗ lực của liên minh nhằm chống khủng bố và giúp đỡ Tunisia cũng như ổn định khu vực Bắc Phi."

Cùng ngày, quan chức Anh Tobias Ellwood cho biết số công dân Anh được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ven biển ở Tunisia hôm 26/6 đã là 15 người và có thể còn tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục