Italy kêu gọi phương Tây khôi phục quan hệ với Nga

Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini ngày 14/5 kêu gọi phương Tây phải khôi phục quan hệ đối tác chiến lược với Nga sau khi khủng hoảng tại Ukraine chấm dứt.
Italy kêu gọi phương Tây khôi phục quan hệ với Nga ảnh 1Bà Federica Mogherini đang trong chuyến thăm Mỹ chính thức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phương Tây phải khôi phục quan hệ đối tác chiến lược với Nga sau khi khủng hoảng tại Ukraine chấm dứt. Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini ngày 14/5 trong chuyến thăm chính thức Mỹ.
Theo bà Mogherini, việc khôi phục quan hệ đối tác chiến lược với Nga đáp ứng lợi ích của cả phương Tây lẫn Nga.

Ngoại trưởng Italy cũng phản đối việc Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) quay lại học thuyết thời kỳ Chiến tranh lạnh với Nga vì bất đồng với Nga liên quan đến tình hình tại Ukraine.
Bình luận về việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bà Mogherini cho rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn không đạt được mục đích.
Theo bà, trong quan hệ với Nga, phương Tây phải cân bằng giữa cơ chế trừng phạt với đối thoại.
Đề cập đến vấn đề hợp tác giữa Nga và châu Âu trong lĩnh vực năng lượng, Ngoại trưởng Italy cho rằng việc phá vỡ mối quan hệ hợp tác với Nga trong lĩnh vực này là một sai lầm vì EU cần nhiều thời gian để xây dựng lại chính sách năng lượng, trong khi đó Nga đang hướng về châu Á trong lĩnh vực này.
Liên quan đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga, ngày 14/5, ông Clark McFadden, cố vấn của hãng tư vấn luật hàng đầu Mỹ Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP cho rằng những biện pháp trừng phạt như vậy sẽ làm hại đến chính các công ty Mỹ hơn là nền kinh tế Nga.
Ông McFadden nhấn mạnh đến hệ thống giấy phép do Bộ Thương mại Mỹ cấp cho việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ra nước ngoài, trong đó có Nga.
Năm ngoái, tổng giá trị các giấy phép này là 1,5 tỷ USD, trong đó 1/6 là giấy phép xuất khẩu sang Nga.
Trong khi đó, từ ngày 1/3/2014, Bộ Thương mại Mỹ ngừng cấp giấy phép xuất khẩu và tái xuất vào thị trường Nga các mặt hàng thuộc lĩnh vực công nghệ cao và các mặt hàng có thể được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng.
Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến việc mở rộng các dự án hợp tác mới mà còn tác động đến các dự án hợp tác đang được triển khai của các công ty Mỹ với đối tác Nga.
Ngoài ra, gói trừng phạt này còn ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty Mỹ đang hợp tác với Nga và đang nỗ lực hội nhập vào thị trường toàn cầu.
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP là một trong 20 hãng tư vấn luật trên thế giới, chuyên tư vấn luật cho các công ty về lĩnh vực công nghệ, năng lượng và tài chính./.

Tin cùng chuyên mục