"Italy không trực tiếp tham gia không kích IS giống Mỹ và Pháp"

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Federica Mogherini tuyên bố nước này sẽ không tham gia các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng IS như "Mỹ và Pháp đang tiến hành."
"Italy không trực tiếp tham gia không kích IS giống Mỹ và Pháp" ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Italy Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Italy Federica Mogherini đã tuyên bố rằng hiện tại, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không có những âm mưu tấn công trực tiếp nhằm vào Italy.

Theo Ngoại trưởng Mogherini, IS là mối đe dọa mang tính toàn cầu, chính vì vậy cần có sự đáp trả liên kết mang tính toàn cầu.

Bà Mogherini cho biết Italy sẽ không tham gia các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng IS như "Mỹ và Pháp đang tiến hành."

Tuy nhiên, Italy có thể sẽ tham gia huấn luyện quân sự, hỗ trợ hậu cần và tiếp tế không vận cho các chiến dịch.

Trong khi đó, ngày 19/9, các máy bay chiến đấu của Pháp đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào lực lượng thánh chiến IS và tiêu diệt thành công mục tiêu, đồng thời khẳng định sẽ triển khai thêm các chiến dịch tiếp theo.

Về phía Mỹ, trong vài tuần qua, giới chức tình báo và quân sự nước này đã ráo riết bàn thảo các phương án và liệt kê xong danh sách các mục tiêu để sẵn sàng khởi động chiến dịch không kích chống các tay súng IS ở bên trong lãnh thổ Syria, và chỉ còn chờ lệnh của Tổng thống Barack Obama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục