Italy lên án hành động tấn công khủng bố ở bảo tàng Bardo

Thủ tướng Italy, ông Matteo Renzi đã tuyên bố rằng vụ tấn công khủng bố ở Tunisia đã giáng một đòn nặng nề vào đời sống chính trị, xã hội và làm tổn thương đến nhiều người.
Italy lên án hành động tấn công khủng bố ở bảo tàng Bardo ảnh 1Lực lượng an ninh kiểm soát gắt gao khu vực xảy ra vụ khủng bố tấn công bảo tàng quốc gia Bardo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến vụ tấn công khủng bố diễn ra tại bảo tàng Bardo tại thủ đô Tunis, Tunisia, phóng viên TTXVN thường trú tại Italy dẫn nguồn tin từ hãng Thông tấn ANSA cho biết, ngày 18/3, Tổng thống Italy, ông Sergio Mattarella đã nhấn mạnh vụ tấn công khủng bố là "hành động đáng ghê tởm, hèn nhát nhằm vào những con người không có khả năng tự vệ."

Thủ tướng Italy, ông Matteo Renzi đã tuyên bố rằng vụ tấn công khủng bố đã giáng một đòn nặng nề vào đời sống chính trị, xã hội và làm tổn thương đến nhiều người.

Ông Renzi cũng lên án hành động tấn công vào một viện bảo tàng tại trung tâm thành phố, mang tính biểu tượng. một địa điểm văn hóa ngay gần trụ sở Quốc hội.

Trong khi đó, Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin cũng lên án hàng động tấn công khủng bố đẫm máu này là "dã man, vô nhân tính và không thể chấp nhận được".

Về phần mình, Cao ủy châu Âu phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Ủy ban châu Âu, bà Federica Mogherini cũng đã tuyên bố rằng các tổ chức khủng bố đang có có âm mưu tấn công rộng hơn nhằm vào "các quốc gia và các dân tộc khu vực Địa Trung Hải".

Bà Federica Mogherini cũng cho rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) có vai trò đằng sau vụ tấn công này. "Điều này sẽ củng cố quyết tâm hợp tác chặt chẽ với các đối tác của chúng ta để đáp trả các mối đe dọa khủng bố", bà Federica Mogherini nói.

Ngày 19/3, ngay sau thông tin khẳng định việc có 4 công dân Italy thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố diễn ra tại bảo tàng Bardo, văn phòng Công tố Rome đã ngay lập tức tuyên bố mở một cuộc điều tra.

Các điều tra viên trong nhóm đang đợi các bản báo cáo đầu tiên của cơ quan điều tra thuộc Hiến binh và đơn vị chuyên trách chống khủng bố Digos thuộc cảnh sát Italy.

Công tố viên Francesco Scavo sẽ đứng trực tiếp đứng đầu cuộc điều tra sơ bộ này. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Italy, có tổng số 22 người thiệt mạng và 50 người bị thương nặng trong vụ tấn công khủng bố nói trên tại thủ đô Tunis./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục