Italy: Ngày càng nhiều người đi bộ bị tai nạn giao thông

Cứ 3 vụ tai nạn giao thông ở các thành phố lớn ở Italy thì có 1 vụ xảy ra với những người qua đường, kể cả khi họ đúng vạch cho người đi bộ.
Italy: Ngày càng nhiều người đi bộ bị tai nạn giao thông ảnh 1Một vụ tai nạn giao thông ở Italy. (Nguồn: Automobilismo)

Năm 2014, tai nạn giao thông ở Italy đã cướp đi mạng sống của 578 người, tăng 4,9% so với năm 2013. 87 người trong số này ở độ tuổi từ 80 đến 84, trong khi gần 1.600 người bị thương trong các vụ va quệt ở độ tuổi từ 75 đến 79.

Đây là những con số được đưa ra trong báo cáo mới công bố của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) và Câu lạc bộ ôtô Italy (ACI), một tổ chức có chức năng phát triển và điều tiết thị trường xe hơi Italy.

Điều đáng chú ý là cứ 3 vụ tai nạn giao thông ở các thành phố lớn thì 1 xảy ra với những người qua đường, kể cả khi họ đúng vạch cho người đi bộ, bất kể vạch đi bộ đó có nằm ở cột đèn giao thông hay không.

ACI cho biết gần 7.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra là do người lái xe đi quá nhanh và không kịp tránh người đi bộ đang qua đường. Gần 1.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra với người đi bộ vì họ đi dưới lòng đường.

Rome và vùng phụ cận trở thành nơi xảy ra nhiều tai nạn với người đi bộ nhất, với 2.208 vụ trong năm 2014.

Mặc dù tai nạn giao thông trong năm 2014 đã giảm về số vụ (giảm 2,5%), số người bị thương (giảm 2,7%) và số người thiệt mạng (0,6%, còn 3.381 người), đồng thời giảm tới 17,8% về số nạn nhân so với năm 2010, nhưng tình hình tai nạn giao thông ở các thành phố lớn hiện lại đang ở mức báo động.

Năm 2014, số vụ tai nạn giao thông ở các thành phố chiếm 75% tổng số vụ, và tăng 5,4% so với năm 2013. Đáng chú ý là số vụ tai nạn giao thông tăng mạnh vào các tối thứ Sáu, với nạn nhân chủ yếu là thanh niên từ 20 đến 24 tuổi, trên các con đường ngoại ô. Số vụ đi vào đường ngược chiều và gây tai nạn cũng tăng mạnh, với 337 vụ trong năm 2014.

Theo điều tra của ACI, nguyên nhân gây tai nạn hàng đầu ở ngoài thành phố là mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện (chiếm 20,4%), sau đó mới tới lái xe tốc độ quá nhanh (17,5%), không tôn trọng cự ly an toàn giữa các xe (13,1%). Lái ẩu là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn trong đô thị, chiếm 19,1%; mất tập trung khi lái xe chiếm 15,6% và không giữ cự ly với xe khác chiếm 9,5%.

Trong khi đó, ISTAT ước tính thiệt hại về kinh tế do tai nạn giao thông gây ra ở Italy năm ngoái là 18 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục