Italy: Người độc thân chi trả cuộc sống cao hơn người có gia đình

Italy: Người độc thân phải chi trả cuộc sống cao hơn người có gia đình

7,1 triệu người độc thân Italy đang trải qua những khó khăn lớn lao do suy thoái kinh tế đang diễn ra ở nước này, khi các chi phí cho việc sống một mình luôn cao hơn sống trong gia đình.
Italy: Người độc thân phải chi trả cuộc sống cao hơn người có gia đình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: blogspot.com)

Theo điều tra của Hiệp hội những người làm nông nghiệp Italy (Coldiretti), 7,1 triệu người độc thân Italy đang trải qua những khó khăn lớn lao do suy thoái kinh tế đang diễn ra ở nước này, khi các chi phí cho việc sống một mình luôn cao hơn sống trong gia đình.

Coldiretti cho biết, trung bình mỗi người độc thân Italy phải chịu chi phí cho cuộc sống cao hơn 74% so với những người có gia đình.

Theo Coldiretti, số tiền mà một người sống một mình ở Italy phải chi hàng tháng cho đồ ăn và thức uống lên tới 329 euro, cao hơn mức chi trung bình của các gia đình có hai đến ba người 64%, chi phí cho tiền thuê chỗ ở hoặc các chi phí liên quan đến điện, nước hay khí đốt cũng cao gấp đôi so với những người có gia đình.

Coldiretti giải thích rằng, những người độc thân thường có xu hướng tiêu thụ nhiều lương thực hơn, trong khi việc thuê các căn hộ nhỏ để sống một mình cũng cao hơn so với các căn hộ loại khác, nếu chia theo đầu người.

Các số liệu của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho thấy, trong 10 năm qua, số người độc thân ở Italy đã tăng 41,3% và ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống do khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Coldiretti, trong điều tra của mình, đã nhấn mạnh rằng, việc sống một mình là do nhiều nguyên nhân khác nhau, và không hẳn đó là do tự nguyện.

Việc dân số Italy già đi nhanh chóng là một lý do có thêm nhiều người già sống độc thân và đối với hầu hết trong số họ, lương hưu không đủ để trang trải cuộc sống.

Theo Coldiretti, 8,6% số người trên 65 tuổi sống độc thân ở Italy đã rơi vào tình cảnh nghèo đói. Tỷ lệ này lên tới 18,6% ở miền Nam Italy, vùng nghèo nhất đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục