Italy: Nông phẩm từ đất thu giữ của mafia bán chạy

Các sản phẩm như rượu, mì pasta, dầu oliu... có nguồn gốc từ các mảnh đất thu giữ của mafia ở Italy đặc biệt bán chạy trong dịp Giáng sinh.

Khi Giáng sinh đã gần kề và những ngày mua sắm chuẩn bị cho các ngày lễ cuối năm đang trở nên nhộn nhịp hơn, người Italy có thể lựa chọn cho mình một gói quà hết sức đặc biệt vì ý nghĩa của chúng, đó là những sản phẩm nông nghiệp được thu hoạch trên các trang trại từng thuộc sở hữu của mafia.

Các gói quà thường có rượu, mì pasta, dầu oliu, mật ong và một số nông phẩm khác được trang trí rất giản dị và được phân biệt với các gói quà từ những nhà sản xuất truyền thống khác bởi dòng chữ Libera Terra (Mảnh đất tự do).

Đây là tên của một tổ chức được thành lập vào năm 1995 nhằm tập hợp những người công dân Italy chống mafia.

Tổ chức này đã thực hiện nhiều chiến dịch chống lại các tổ chức tội phạm có tổ chức ở Italy, trong đó có việc tái sử dụng các mảnh đất nông nghiệp tịch thu được từ các "bố già" để trồng trọt và thu hoạch, sau đó đem bán ra thị trường như một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân vào cuộc chiến chống mafia.

Hiện Libera Terra, được đặt theo tên của thượng nghị sỹ Pio La Torre, người bị mafia Sicily ám sát năm 1982 sau khi ông thông qua một đạo luật tịch thu các tài sản của chúng, có 150 công nhân nông nghiệp và doanh thu mỗi năm hơn 50 triệu euro.

Libera Terra sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp khác nhau, từ rượu, nho, dấm, dầu oliu, ớt, hạt tiêu, gạo và chanh, thậm chí còn xuất bản một cuốn sách nấu ăn được đánh giá rất cao và từ vài năm nay, bắt đầu bán các hộp quà Giáng sinh ra thị trường với giá từ 19 đến 65 euro.

Khách hàng có thể mua quà của Libera Terra trên trang mạng của tổ chức hoặc ở những cửa hàng bán đồ Giáng sinh của họ trên cả nước, trong đó có một cửa hàng ở thủ đô Rome, ngay cạnh trụ sở Hạ viện.

Theo báo chí Italy, đây là một trong những thứ quà được người Italy mua để sử dụng cho gia đình hoặc đem biếu tặng nhiều nhất trong Giáng sinh 2013.

Tuy nhiên, việc trồng trọt và thu hoạch trên những mảnh đất trước đây từng thuộc về mafia không hề đơn giản.

Theo nhật báo Corriere della Sera, những vụ đe dọa với Libera Terra diễn ra thường xuyên. Các trang trại của họ thỉnh thoảng bị tấn công và đốt phá.

Mafia không hề mong muốn những người chủ đích thực của những mảnh đất ấy sống và làm việc trong yên bình.

Kể từ khi Quốc hội Italy thông qua luật cho phép nhà chức trách thu giữ các tài sản của mafia và tái sử dụng chúng cho các mục đích nhân sinh, người ta đã thu được hàng tỷ euro giá trị tài sản của mafia.

Khoảng 1/4 số tài sản của chúng là đất đai và trang trại, trong khi một báo cáo của Tổ chức nông nghiệp và nông dân Italy Coldiretti cho biết, có đến 15% số trang trại và các hoạt động nông nghiệp trên đất nước hình chiếc ủng có dính líu đến các tổ chức tội phạm.

Trong báo cáo đưa ra hồi tháng 10-2013, Coldiretti ước tính các mạng lưới kinh doanh và phân phối nông sản của bốn hệ thống mafia lớn nhất Italy có doanh thu 14 tỷ euro mỗi năm, tăng 12% so với hai năm trước.

Cảnh sát Italy cho rằng, trong nhiều năm qua, mafia đã sử dụng tiền bẩn có được từ kinh doanh tội ác để đầu tư vào các hoạt động nông nghiệp nhằm rửa tiền và thâu tóm các công ti nông nghiệp hoặc nông trại đang trong tình trạng khó khăn do khủng hoảng kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục