Italy phá đường dây buôn người có liên hệ với thánh chiến Hồi giáo

Đường dây buôn người bị phát hiện sau khi cảnh sát điều tra các nhà máy dệt địa phương có dấu hiệu cung cấp hợp đồng làm việc giả mạo giúp các lao động nhập cư bất hợp pháp.
Italy phá đường dây buôn người có liên hệ với thánh chiến Hồi giáo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, giới chức Italy cho biết đã triệt phá một băng nhóm buôn người hoạt động gần Naples.

Đáng chú ý, kẻ cầm đầu băng nhóm này là một người Tunisia bị tình nghi có liên hệ với các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Theo thông báo của đơn vị cảnh sát đặc nhiệm ROS, đường dây buôn người bị phát hiện sau khi cảnh sát điều tra các nhà máy dệt địa phương có dấu hiệu cung cấp hợp đồng làm việc giả mạo giúp các lao động nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi được phép làm việc tại Italy.

Kẻ cầm đầu đường dây buôn người bị tình nghi ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Tên này bắt đầu bị cực đoan hóa từ năm 2015 và có những phát ngôn ủng hộ các cuộc tấn công đẫm máu tại Paris trên các trang mạng xã hội.

Cảnh sát phát lệnh bắt giữ tám đối tượng, trong đó có đối tượng người Tunisia này.

Trong vài tuần qua, không ít đối tượng bị trục xuất khỏi Italy sau khi Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano ra chỉ thị trục xuất bất kỳ cá nhân nào có dấu hiệu ủng hộ tư tưởng Hồi giáo cực đoan kể cả khi chưa có hành động cụ thể.

Chính phủ Italy cũng đang xem xét thành lập nhóm chuyên gia soạn thảo các dự luật nhằm ngăn chặn hiện tượng cực đoan hóa trong cộng đồng người Hồi giáo tại quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục