Italy: Sốc vì một trẻ sơ sinh tử vong do bệnh viện từ chối nhận

Italy: Một trẻ sơ sinh tử vong do bệnh viện từ chối tiếp nhận

Chuyện tưởng như không thể tin được này lại xảy ra ở Catania, miền đông đảo Sicily, vào rạng sáng ngày 12-2, khiến cả nước Italy bị sốc.
Italy: Một trẻ sơ sinh tử vong do bệnh viện từ chối tiếp nhận ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chuyện tưởng như không thể tin được này xảy ra ở Catania, miền đông đảo Sicily, vào rạng sáng ngày 12-2, khiến cả nước Italy bị sốc.

Báo chí Italy cho hay, một bé gái được sinh ra trong một phòng khám tư ở Catania này đã phải đi cấp cứu chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời, do vấn đề về hô hấp. Các bác sĩ ở phòng khám này ngay lập tức đã gọi điện cho lần lượt ba bệnh viện nhi ở Catania, nhưng tất cả các bệnh viện này đều từ chối tiếp nhận, lấy lí do không còn giường trống nào cho bé.

Xe cấp cứu đã buộc phải đưa bé sơ sinh này đến bệnh viện gần nhất còn giường là ở Ragusa, cách đó hơn 100 km. Tuy nhiên, bé đã qua đời trên xe cấp cứu, khi còn đang trên đường đến thành phố này.

Cái chết của bé gái này đã khiến dư luận Italy bị sốc và các giới chức Italy giận dữ.

Tân Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gọi điện cho Chủ tịch vùng Sicily Rosario Crocetta để bày tỏ sự "khó tin" của mình vào sự kiện đã xảy ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Italy Beatrice Lorenzin tuyên bố, đây là một sự cố không thể chấp nhận được và yêu cầu các bệnh viện có liên quan ở Catania phải giải trình về những gì đã xảy ra.

Sở y tế của vùng Sicily cũng đã cử thanh tra tới tất cả các bệnh viện này, triệu tập tất cả các quan chức của các bệnh viện nói trên cũng như dịch vụ xe cấp cứu để làm rõ vấn đề.

Hiện tại, Viện công tố thành phố Catania đã mở một cuộc điều tra vào sự việc này để tìm ra nguyên nhân cũng như tìm ra người chịu trách nhiệm về cái chết của bé.

Một cuộc điều tra khác cũng đã được tiến hành ở Ragusa, khi Viện công tố thành phố này lấy lời khai của các nhân viên và bác sĩ trên xe cấp cứu.

Theo một người trong gia đình bé gái, các bác sĩ đã để mất quá nhiều thời gian quý giá để cứu đứa bé và muốn cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của những người đã cấp cứu bé gái.

Theo nhật báo địa phương Il Giornale di Sicilia, cái chết của bé gái này đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến đạo đức của những người làm ngành y cũng như các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng về y tế ở nước này.

Từ lâu, ngành y tế Italy đã bị kêu ca về chất lượng phục vụ cũng như cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng và luôn trong tình trạng quá tải, khi danh sách chờ đến lượt đăng kí khám rất dài.

Một cuộc thăm dò của Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội Italy (Censis) cho thấy, 100% số người được hỏi kêu ca về những điều này.

Tính trung bình, để đến lượt được chụp ngực nhằm phát hiện nguy cơ ung thư, mỗi phụ nữ có nhu cầu phải đợi từ 80 đến 100 ngày ở các bệnh viện công, trong khi để khám và phát hiện bệnh Alzheimer, người bệnh phải đợi 150 ngày, tương đương với 5 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục