Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8

Éder đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Italy đánh bại Thụy Điển 1-0 ở trận đấu thuộc lượt 2 bảng E EURO 2016, qua đó đưa Azzurri vào vòng 1/8.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 1Eder đưa Italy vào vòng 1/8 EURO 2016. (Nguồn: Getty Images)

Eder Citadin Martins đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Italy đánh bại Thụy Điển 1-0 ở trận đấu thuộc lượt 2 bảng E EURO 2016.

Bàn thắng của Eder được thực hiện ở phút 88 của trận đấu, sau khi anh đã có pha đi bóng qua 4 hậu vệ Thụy Điển rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Andreas Isaksson.

Chiến thắng này giúp Italy có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/8 sớm 1 lượt trận.

Italy cũng là đội bóng thứ 2 tại EURO 2016 đã vượt qua vòng bảng sau đội chủ nhà Pháp (bảng A).

Trong khi đó, dù thất bại, song đội tuyển Thụy Điển (1 điểm) vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu như họ thắng Bỉ ở lượt cuối vòng bảng.

Đội hình ra sân:

Italy:
 Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Candreva, Giaccherini, De Rossi, Parolo, Florenzi, Eder, Pelle. 

Thụy Điển: Isaksson, Lindelof, Johansson, Granqvist, Olsson, Larsson, Ekdal, Kallstrom, Forsberg, Guidetti, Ibrahimovic.

 

Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 2Sơ đồ của hai đội.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 3Cổ động viên Thụy Điển. (Nguồn: Getty)
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 4Cổ động viên Italy.

Trước trận đấu này, Azzurri đang có trong tay 3 điểm cùng hiệu số +2 sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bỉ ở ngày ra quân.

Trong khi đó, đội tuyển Thụy Điển với ngôi sao sáng nhất trong đội hình là Zlatan Ibrahimovic mới chỉ có 1 điểm sau khi nhọc nhằn cầm hòa Cộng hòa Ireland 1-1.

Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 5Italy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để kèm chặt Ibrahimovic.
Trận đấu bắt đầu.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 6
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Thụy Điển đã chủ động chơi dâng cao, trong khi Italy chủ động bắm chặt để ngăn cản các tình huống lên bóng của đối phương.

Phút 12, Italy là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (55%), nhưng không quá gây sức ép về phía Thụy Điển.

Phút 19, đội tuyển Thụy Điển vẫn đang trông cậy quá nhiều vào tiền đạo Zlatan Ibrahimovic.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 7
Phút 30, Italy vẫn đang chơi rất chắc chắn ở hàng phòng ngự, chờ cơ hội để phản công.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 8
Phút 35, đội tuyển Italy đang chủ động chơi dâng cao lên phần sân của Thụy Điển. Đây cũng là cách mà họ đã làm khi đối đầu Bỉ ở trận ra quân.
Phút 43, Ibra đã liên tiếp được đồng đội tạo cơ hội nhưng chân sút này có quá ít khoảng trống khi mà các cầu thủ Italy luôn bám sát anh.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu.
Theo thống kê, trong hiệp 1, Italy dứt điểm 2 lần và của Thụy Điển cũng vậy. Italy chỉ kiểm soát bóng 40%.
Snag hiệp 2, Italy đang là đội chơi tấn công và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 9
Phút 59, Zaza được tung vào sân để thế chỗ Pelle.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 10Hai HLV vẫn đang chờ đợi bàn thắng ở trận đấu này. (Nguồn: Getty Images)
Phút 82, Italy có pha bóng mẫu mực khi Giaccherini chuyền bóng chính xác để Parolo đánh đầu nhưng tiếc là bóng lại đi trúng xà ngang khung thành của đội tuyển Thụy Điển.
Phút 88, Eder đã có pha đi bóng kỹ thuật, vượt qua 4 hậu vệ Thụy Điển trước khi dứt điểm chìm về góc xa, đưa Italy vượt lên dẫn trước 1-0.
Phút 90+3, thủ thành Buffon phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.
Hết giờ! Italy giành chiến thắng chung cuộc 1-0.
Italy - Thụy Điển 1-0: Eder lập công đưa Azzurri vào vòng 1/8 ảnh 11
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục