Italy tịch thu khối tài sản hơn 100 triệu euro của mafia

Cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy vừa tịch thu các khối tài sản trị giá tổng cộng hơn 100 triệu euro của một doanh nhân bị truy tố vì tội rửa tiền cho mafia.
Italy tịch thu khối tài sản hơn 100 triệu euro của mafia ảnh 1Doanh nhân Calcedonio di Giovanni (ảnh nhỏ) và bất động sản bị tịch thu. (Nguồn: marsalalive.it)

Cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy vừa tịch thu các khối tài sản trị giá tổng cộng hơn 100 triệu euro của một doanh nhân bị truy tố vì tội rửa tiền cho mafia.

Theo báo chí địa phương, Calcedonio di Giovanni, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực khách sạn ở Trapani, phía Tây đảo Sicily, đã từng bị tịch thu một phần tài sản vào năm 2014, sau khi các cuộc điều tra đầu tiên cho thấy ông này đã hoạt động như một bình phong của gia đình mafia Agate ở Mazzara del Vallo, cũng ở Sicily.

Các cuộc điều tra tiếp theo đã dẫn đến việc tịch thu thêm hàng chục bất động sản là các khách sạn, khu nghỉ mát trị giá tổng cộng hơn 100 triệu euro vào hôm 5/10. Viện Công tố Trapani cho hay di Giovanni đã nhận hàng chục triệu euro tiền bẩn của mafia để đầu tư cho các khu du lịch này.

Di Giovanni chỉ là một trong số hàng chục doanh nhân ở Sicily bị bắt và bị tịch thu tài sản vì dính líu sâu đến mafia. Trong vòng hai năm qua, các lực lượng chống mafia ở Italy đã đẩy mạnh việc tấn công vào các hoạt động mà mafia nhúng mũi vào, nhằm tẩy rửa tiền bẩn và đã thu được gần 2 tỷ euro giá trị tài sản của mafia.

Việc mafia ngày càng "đầu tư" nhiều vào các khu vực dịch vụ, như khách sạn, nhà hàng, ngày càng trở nên phổ biến hơn, bên cạnh việc thu lợi bất chính từ các hoạt động truyền thống là bảo kê, buôn lậu ma túy, buôn người và rót tiền bẩn vào các doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục