​Italy tiếp tục cứu hộ 6.000 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết khoảng 6.000 người di cư đã được cứu hộ trên Địa Trung Hải trong hai ngày 5 và 6/5 trong một loạt các chiến dịch cứu hộ trên biển do lực lượng này điều phối.
​Italy tiếp tục cứu hộ 6.000 người di cư trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cứu ngày 6/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy cho biết khoảng 6.000 người di cư đã được cứu hộ trên Địa Trung Hải trong hai ngày 5 và 6/5 trong một loạt các chiến dịch cứu hộ trên biển do lực lượng này điều phối.

Cụ thể, khoảng 3.000 người di cư đã được cứu hộ riêng trong ngày 6/5 nhờ có sự hợp tác của lực lượng hải quân, Cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu (Frontex) và một số tổ chức phi chính phủ khu vực.

Một số người đã lên bờ biển Italty, trong khi hơn 700 người đang trên các tàu của Tổ chức Bác sỹ không biên giới để đưa vào bờ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cũng cho biết đã cứu được khoảng 170 người ở ngoài khơi bờ biển Tripoli trong cùng ngày.

[Tiếp tục có thêm người tử nạn trên hành trình vượt biển Địa Trung Hải]

Những chiến dịch cứu hộ nói trên diễn ra một ngày sau khi khoảng 3.000 người di cư khác được phát hiện trên những chiếc thuyền cao su và những chiếc bè thô sơ đi từ Libya hướng về phía Italy.

Trong khi đó, theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), các ngư dân của Libya cũng đã cứu hộ 371 người di cư ngoài khơi bờ biển ở thị trấn Zuwara của nước này.

Trong những tháng gần đây, Italy và Libya đã tăng cường hợp tác nhằm hạn chế nguy cơ gặp nạn cho những người di cư mạo hiểm cả tính mạng để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu.

Cách đây 3 tháng, Chính phủ Italy đã ký một thỏa thuận với Libya, theo đó sẽ cung cấp nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động cứu hộ trên biển.

Italy cho biết đã cung cấp hai xuồng máy tốc độ cao cho Libya vào cuối tháng trước và cấp thêm 8 chiếc nữa vào cuối tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục