Italy trục xuất 64 phần tử cực đoan Hồi giáo trong năm 2015

Italy thông báo nước này đã trục xuất 64 phần tử cực đoan Hồi giáo trong năm 2015 và tiến hành giám sát 90 tay súng nước ngoài.
Italy trục xuất 64 phần tử cực đoan Hồi giáo trong năm 2015 ảnh 1Cảnh sát chống khủng bố của Italy. (Nguồn: europeanguardian.com)

Ngày 22/12, Italy thông báo nước này đã trục xuất 64 phần tử cực đoan Hồi giáo trong năm 2015 và tiến hành giám sát 90 tay súng nước ngoài.

Đây là một phần trong các biện pháp tăng cường nhằm ngăn chặn các vụ tấn công xảy ra trong lãnh thổ Italy.

Trong buổi họp báo cuối năm, Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano cho hay vụ trục xuất gần đây nhất diễn ra hôm 21/12 liên quan tới một đối tượng người Maroc, 30 tuổi, sống ở Bologna, bị tình nghi ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Theo ông, những đối tượng này bị trục xuất do các công tố viên Của Italy không có đủ bằng chứng để bắt giữ họ.

Về vấn đề nhập cư, ông Alfano cho biết 144.200 người di cư đã đến Italy trong năm 2015. Italy đã cấp giấy tị nạn cho khoảng 40% trong tổng số 66.266 người nộp đơn xin được bảo hộ trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục