Italy trục xuất một giáo sỹ Hồi giáo vì "căm ghét phương Tây"

Các nguồn tin an ninh Italy cho hay nước này vừa trục xuất một giáo sỹ Hồi giáo gốc Maroc với cáo buộc đã nhiều lần thể hiện sự căm ghét đối với xã hội phương Tây.
Italy trục xuất một giáo sỹ Hồi giáo vì "căm ghét phương Tây" ảnh 1Lực lượng an ninh Italy. (Nguồn: iinanews.org)

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, các nguồn tin an ninh Italy cho hay nước này vừa trục xuất một giáo sỹ Hồi giáo gốc Maroc với cáo buộc đã nhiều lần thể hiện sự căm ghét đối với xã hội phương Tây.

Giáo sỹ 33 tuổi này đã sống ở Treviso, miền Bắc Italy từ năm 1998 và vào năm 2013, đã đệ đơn xin nhập quốc tịch Italy.

Tuy nhiên, vào ngày lá đơn được chấp nhận, ông này đã không có mặt để tuyên thệ.

Điều này đã khiến cảnh sát địa phương và lực lượng chống khủng bố thuộc hiến binh Italy nghi ngờ Tiến hành theo dõi, nhà chức trách phát hiện người này có dấu hiệu cực đoan hóa, khi lồng trong các bài giảng đạo của mình tư tưởng thù hận phương Tây, từ đó tác động lên các tín đồ Hồi giáo tư tưởng chống phương Tây.

Đây là giáo sỹ Hồi giáo thứ 12 bị trục xuất ở Italy và là thứ 49 kể từ sau khi xảy ra vụ khủng bố tại Tạp chí Charlie Hebdo tháng 1/2015.

Cho đến nay, Italy đã trục xuất khẩn cấp tổng cộng 115 người Hồi giáo bị nghi có cảm tình với lực lượng Hồi giáo thánh chiến hoặc bị tình nghi có cấu kết với khủng bố quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục