Italy tuyên bố dừng tham gia sứ mệnh chống cướp biển của NATO

Italy tuyên bố ngừng tham gia sứ mệnh chống cướp biển trên Ấn Độ Dương của NATO, do số vụ tấn công các tàu thương mại của hải tặc ở Ấn Độ Dương đã giảm đáng kể thời gian qua.
Italy tuyên bố dừng tham gia sứ mệnh chống cướp biển của NATO ảnh 1Tàu của bọn cướp biển Somalia bốc cháy sau khi bị tàu chiến Mỹ USS Ashland bắn hạ ở vùng biển Sừng châu Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Italy ngày 19/3 thông báo nước này đã ngừng tham gia sứ mệnh chống cướp biển trên Ấn Độ Dương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti, quyết định trên được đưa ra sau Italy khi nhận thấy số vụ tấn công các tàu thương mại của hải tặc ở Ấn Độ Dương giảm đáng kể trong những tháng gần đây, cũng như các công ty an ninh tư nhân đã tham gia đảm bảo an toàn cho tàu thuyền thương mại đi qua vùng biển này.

Ngoài ra, bà Pinotti còn cho biết Italy cũng đang dần chấm dứt việc cho binh lính vũ trang hộ tống các tàu thương mại.

Các tàu của NATO đã tham gia hoạt động tuần tra ở khu vực ngoài khơi vùng Sừng châu Phi kể từ năm 2009 như một phần của nỗ lực quốc tế nhằm trấn áp các nhóm cướp biển có hang ổ tại Somalia. Kể từ đó đến nay, các vụ cướp biển đã giảm đáng kể ở ngoài khơi Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục