Italy: Tỷ lệ sinh của năm ngoái thấp nhất kể từ 150 năm qua

Năm 2014, có 509 nghìn đứa trẻ được sinh ra ở Italy, ít hơn năm trước đó 5 nghìn bé, đó là số lượng sinh ít nhất ở Italy kể từ năm 1861 đến nay.
Italy: Tỷ lệ sinh của năm ngoái thấp nhất kể từ 150 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Phóng viên TTXVN tại Italy trích dẫn báo cáo của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, năm 2014, có 509 nghìn đứa trẻ được sinh ra ở Italy, ít hơn năm trước đó 5 nghìn bé. Đó là số lượng sinh ít nhất ở Italy kể từ năm 1861, năm mà Italy thống nhất sau hơn một nghìn năm bị chia năm xẻ bảy sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã.

Điều đáng chú ý là năm ngoái, số lượng trẻ sinh ra ít hơn gần 90 nghìn so với số người mất đi, trong khi tuổi trung bình của những người làm mẹ lần đầu tăng lên thành 31,5 tuổi và tỉ lệ sinh chỉ đạt 0,14% đã khiến cho dân số Italy giảm mạnh.

Tính cho đến đầu tháng 1-2015, không tính đến số lượng người nước ngoài nhập tịch Italy hoặc đang cư trú tạm thời trên lãnh thổ Italy, dân số người gốc Italy ở nước này đạt 55,7 triệu người, ít hơn 125 nghìn người so với khi kết thúc năm 2013. Số lượng này chưa tính đến những người Italy đã rời bỏ đất nước ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội việc làm, do suy thoái kinh tế đang xảy ra ở Italy.

Tỷ lệ sinh tự nhiên giảm và dân số già đi đang là một thách thức lớn đối với Italy.

Từ gần 10 năm nay đã xảy ra xu hướng tỉ lệ sinh ở Italy giảm, gia tăng tự nhiên trong những người gốc Italy giảm và dân số tổng cộng ở Italy vẫn tăng nhẹ, chủ yếu do số lượng người nước ngoài tăng thêm.

Hiện tại, người nước ngoài ở Italy đạt 5,1 triệu người, chiếm 8,3% dân số. Tuy nhiên, năm 2014 cũng chứng kiến tỉ lệ sinh trong số các phụ nữ nước ngoài giảm mạnh so với năm 2013.

ISTAT cho rằng, khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân chính khiến cho điều này xảy ra. ISTAT cũng cho biết, tuổi thọ của nam giới Italy năm 2014 đã đạt 80,2, trong khi nữ giới đạt 84,9 tuổi.

Một nghiên cứu của ISTAT trong năm 2013 cho thấy, nếu tỉ lệ sinh tiếp tục giảm và dân số Italy ngày càng già đi, trong 20 năm tới, nước này sẽ thiếu từ 4 đến 5 triệu lao động và sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho nền kinh tế./.

(VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục