Italy: Tỷ lệ thất nghiệp giảm, dấu hiệu cho sự phục hồi của kinh tế

Trong tháng 12/2014, tỷ lệ thất nghiệp ở Italy đã giảm 0,4% so với tháng 11, tháng mà tỷ lệ người không có việc làm đạt mức kỷ lục 13,4%, tương đương hơn 3,5 triệu người.
Italy: Tỷ lệ thất nghiệp giảm, dấu hiệu cho sự phục hồi của kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: lagazzettadf.com)

Phóng viên TTXVN tại Italy trích báo cáo mới công bố của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, trong tháng 12/2014, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm 0,4% so với tháng 11, tháng mà tỷ lệ người không có việc làm đạt mức kỷ lục 13,4%, tương đương hơn 3,5 triệu người.

Thống kê này cho thấy, trong tháng cuối năm 2014, đã có 100 nghìn việc làm được tạo thêm, dẫn đến việc tỷ lệ thất nghiệp ở Italy xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2014. Tỷ lệ thanh thiếu niên không đi làm trong độ tuổi từ 15 đến 24 cũng giảm xuống còn 42%, thấp hơn 2% so với năm 2013.

Theo Hiệp hội giới chủ doanh nghiệp Italy (Confindustria), tỷ lệ thất nghiệp giảm, niềm tin của doanh nghiệp tăng mạnh nhất kể từ hai năm qua, giá dầu giảm và đồng euro yếu có thể được coi là những dấu hiệu tích cực giúp nền kinh tế nước này phục hồi.

Một báo cáo của tổ chức này đưa ra hôm 29/1 cho thấy, nếu đồng euro tiếp tục được giữ ở mức yếu và giá dầu thô vẫn giảm, tăng trưởng GDP của Italy trong năm 2015 có thể đạt 2,1%, cao hơn nhiều mức dự báo 0,4% mà Ngân hàng nhà nước Italy đưa ra đầu năm 2015.

Tuy nhiên, không phải bức tranh chỉ là mầu hồng. Một cuộc thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu dư luận về chính trị, kinh tế và xã hội Italy (Eurispes) cho thấy, tỷ lệ người Italy muốn nước này rời khỏi khu vực đồng tiền chung euro ngày càng tăng.

Thăm dò đầu năm 2014 cho thấy, 25,7% số người được hỏi muốn thực hiện điều này, nhưng trong thăm dò mới nhất, tỷ lệ này đã tăng lên thành 40,1%. Trong khi đó, có tới 65% người lao động trả lời rằng, họ lo ngại không đủ khả năng để đảm bảo tài chính cho gia đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục