Italy: Vấn đề Syria không thể được giải quyết bằng bom đạn

Thủ tướng Italy kêu gọi thế giới thiết lập một "liên minh quốc tế" nhằm chống lại các mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan và cho rằng vấn đề Syria không thể được giải quyết bằng bom đạn
Italy: Vấn đề Syria không thể được giải quyết bằng bom đạn ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: Japan Times)

Ngày 14/10, trong một cuộc họp tại Hạ viện, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã kêu gọi thế giới thiết lập một "liên minh quốc tế" nhằm chống lại các mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Renzi, "các nhóm khủng bố hoạt động rải rác từ Afghanistan cho tới Nigeria. Một liên minh quốc tế chống lại chủ nghĩa cực đoan và các hành động khủng bố là rất cần thiết trong các lĩnh vực về giao lưu văn hóa và viện trợ phát triển."

Ngoài ra, ông cho rằng vấn đề Syria không thể được giải quyết bằng bom đạn mà phải bằng đối thoại và ngoại giao, song không bình luận gì về việc Italy có điều 4 máy bay Tornado sang ném bom các vị trí của IS của Bắc Iraq hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục