Italy-Trung Quốc ký các hợp đồng trị giá 2 tỷ USD

38 hợp đồng kinh tế được ký kết với tổng giá trị lên đến 2 tỷ USD là kết quả của Hội nghị doanh nghiệp Italy-Trung Quốc.
38 hợp đồng kinh tế được ký kết với tổng giá trị lên đến 2 tỷ USD là kết quả của Hội nghị doanh nghiệp Italy-Trung Quốc, được tổ chức bên lề chuyến thăm chính thức Italy của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Hợp đồng lớn nhất trong số này là hợp đồng trị giá 400 triệu USD giữa tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu Italy FIAT và công ty ô tô Quảng Đông (GAG) Trung Quốc. Theo thỏa thuận, FIAT sẽ thành lập một liên doanh sản xuất ô tô và động cơ ô tô ở Trung Quốc từ năm 2011, mở rộng thị trường sang nước đông dân nhất thế giới.

Theo kế hoạch, FIAT sẽ xuất xưởng 140.000 xe và 22.000 động cơ mỗi năm, và khi đạt công suất tối đa, con số này tăng lên 250.000 và 300.000 động cơ. Dòng xe đầu tiên được FIAT sản xuất tại Trung Quốc sẽ là "Linea", hiện được bán chủ yếu ở thị trường Mỹ Latinh, Ấn Độ, Trung Đông và Đông Âu. Các dòng xe bán chạy khác ở Italy là Punto và Bravo cũng sẽ được lắp ráp tại đây.

Ngoài hợp đồng 400 triệu USD này, FIAT còn đạt được một hợp đồng khác trị giá gần 300 triệu USD.

Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Italy Generali cũng đã mua được 30% cổ phần của một trong những quỹ tiết kiệm lớn nhất Trung Quốc là Quốc Đại, với giá 100 triệu USD.

Công ty Ansaldo Breda thuộc tập đoàn công nghiệp Finmeccanica giành được hợp đồng trị giá 42 triệu USD nhằm bán đầu máy tàu điện ngầm ở Trung Quốc, trong khi VPA, công ty kim hoàn cao cấp hàng đầu thế giới của Italy, cũng ký được một hợp đồng phân phối trang sức cho thị trường Trung Quốc trong 5 năm, trị giá 140 triệu USD.

Trong vài năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Italy và Trung Quốc đã phát triển mạnh. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước đạt 38,3 tỷ USD. Hai bên đặt mục tiêu nâng con số này lên 40 tỷ USD vào năm 2010.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Italy ngày 5/7 và sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8), diễn ra từ 8 đến 10/7 tại thành phố cổ L'Aquila, thủ phủ vùng Abruzzo, miền Đông Italy. Tháp tùng ông là một đoàn doanh nghiệp Trung Quốc lớn chưa từng có, gồm 300 đại diện các tập đoàn kinh tế và thương mại hàng đầu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục