Italy đi vào lịch sử EURO, san bằng kỷ lục tồn tại suốt 82 năm

Giành chiến thắng Xứ Wales, Italy không chỉ đi vào lịch sử EURO với 3 trận thắng tuyệt đối, mà còn san bằng kỷ lục 30 trận bất bại tồn tại suốt 82 năm.
Italy lập nên kỷ lục mới tại EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Italy lập nên kỷ lục mới tại EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Italy đã khép lại vòng bảng EURO 2020 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Xứ Wales ở lượt trận cuối của bảng A.

Matteo Pessina đã tỏa sáng với pha lập công duy nhất ở phút 39 giúp đoàn quân áo Thiên thanh giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối - ghi 7 bàn và không bị thủng lưới.

Đánh bại Xứ Wales, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini nối dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 11 mà không để thủng lưới lần nào.

Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 30 liên tiếp mà Italy bất bại. Lần gần nhất mà họ để thua một trận đấu là vào tháng 9/2018.

[Italy giành chiến thắng tuyệt đối tại vòng bảng EURO 2020]

Với kết quả này, Italy đã cân bằng thành tích siêu khủng tồn tại suốt 82 năm qua được lập nên dưới thời cố huấn luyện viên Vittorio Pozzo trong giai đoạn từ 1935-1939.

Ngoài việc san bằng kỷ lục 30 trận bất bại, đội tuyển Italy còn đi vào lịch sử EURO sau trận thắng 1-0 trước Xứ Wales.

Cụ thể, Italy đã lập nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu này giành trọn vẹn 3 chiến thắng mà không để thủng lưới tại vòng bảng.

Tại vòng chung kết EURO 2020, Italy cũng sẽ chắn chắn là đội bóng duy nhất làm được điều này.

Hiên ngang tiến vào vòng 1/8, Italy sẽ chạm trán đội bóng nhì bảng C (Ukraine hoặc Áo). Đây được xem là thử thách không quá lớn với thầy trò Mancini trên hành trình chinh phục ngôi vương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục