Jaguar Land Rover bắt đầu xây nhà máy đầu tiên ở Brazil

Thương hiệu xe hơi Jaguar Land Rover của Anh vừa cho biết họ đã bắt đầu xây nhà máy ở thị trấn Itatiaia, gần bang Rio de Janeiro của Brazil.
Jaguar Land Rover bắt đầu xây nhà máy đầu tiên ở Brazil ảnh 1Trụ sơ công ty Jaguar Land Rover ở Anh. (Ảnh: liverpoolecho.co.uk)

Thương hiệu xe hơi Jaguar Land Rover của Anh vừa cho biết họ đã bắt đầu xây nhà máy ở thị trấn Itatiaia, gần bang Rio de Janeiro của Brazil. Đây là nhà máy đầu tiên do thương hiệu này đầu tư hoàn toàn được xây dựng ở bên ngoài Vương quốc Anh.

Trong một tuyên bố, thương hiệu xe của Anh cho hay nhà máy có giá trị đầu tư 290 triệu USD nói trên sẽ có một trung tâm giáo dục và kinh doanh.

Nhà máy này sẽ tuyển dụng 400 công nhân và có công suất sản xuất 24.000 chiếc xe trong bối cảnh Jaguar trở thành thương hiệu xe đầu tiên của Anh đầu tư vào một nhà máy sản xuất ở Brazil.

Phát biểu sau lễ khởi công, quan chức điều hành cấp cao của Jaguar Land Rover, Tiến sĩ Ralf Speth cho hay: “Cơ sở mới của chúng tôi ở Brazil là một dấu mốc quan trọng và cho thấy một bước tiến nữa trong các kế hoạch xây dựng một dấu ấn sản xuất toàn cầu thực sự của chúng tôi.”

Những chiếc xe đầu tiên sẽ được xuất xưởng ở nhà máy này trong năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục