Jakarta thay toàn bộ đèn đường để tiết kiệm năng lượng

Giám đốc Sở Năng lượng và Điện lực Jakarta Haris Pindratno cho biết Chính quyền Jakarta có kế hoạch thay thế toàn bộ hơn 200.000 đèn đường ở thủ đô để tiết kiệm năng lượng.
Jakarta thay toàn bộ đèn đường để tiết kiệm năng lượng ảnh 1(Nguồn: ledlight-distributor)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Chính quyền Jakarta có kế hoạch thay thế toàn bộ hơn 200.000 đèn đường ở thủ đô để tiết kiệm năng lượng.

Giám đốc Sở Năng lượng và Điện lực Jakarta Haris Pindratno cho biết trong năm tới, 4.000 bóng đèn chiếu sáng sẽ được thay thế bằng đèn LED.

Đèn LED tuy có chi phí ban đầu cao nhưng đảm bảo hiệu suất tiết kiệm năng lượng, có độ chiếu sáng tốt và tuổi thọ cao hơn các bóng đèn thường (khoảng 11 năm). Dự kiến nếu sử dụng đèn LED, chi phí cho chiếu sáng của Jakarta sẽ giảm 50%.

Theo ông Haris, chủ trương cắt giảm chi phí điện và nước tại những nơi công cộng đã đuợc chính quyền thành phố đưa ra từ năm 2008 và mới đây Phó Tổng thống Yusuf Kalla cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm sử dụng năng lượng. Theo đó, quy định nhiệt độ tối thiểu của điều hòa không khí là 25 độ C tại tất cả tòa nhà và trung tâm mua sắm.

Hệ thống chiếu sáng công cộng của Jakarta hiện có hơn 222.340 đèn đường và mới chỉ thay thế được 15.000 bóng đèn LED trong hai năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục