Jetstar giảm mạnh giá vé khi bay lệch đầu Tết Ất Mùi 2015

Từ 11 giờ 19/12 đến hết 21/12, Jetstar Pacific thực hiện bán vé giá rẻ cho các chuyến bay nội địa lệch đầu Tết Ất Mùi 2015, với mức giá chỉ từ 99.000 đồng/chặng.
 
Jetstar giảm mạnh giá vé khi bay lệch đầu Tết Ất Mùi 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 19/12, Hãng hàng không Jetstar Pacific thực hiện đợt bán vé giá rẻ mới cho các chuyến bay nội địa lệch đầu (chuyến bay chiều thấp điểm, nhu cầu ít) Tết Ất Mùi 2015, với mức giá chỉ từ 99.000 đồng/chặng.

Các chặng bay dài từ Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Vinh, Thanh Hóa đi Thành phố Hồ Chí Minh giá vé chỉ còn 380.000 đồng/chặng.

Đây là một trong những đợt giảm mạnh giá máy bay, được Jetstar Pacific thực hiện nhằm kích thích nhu cầu đi lại trên các chuyến bay chiều thấp điểm Tết Nguyên Đán 2015, từ 5-18/2/2015 (từ 17-30/12 âm lịch), tạo cơ hội tiết kiệm chi phí cho những người từ phía Bắc vào Nam ăn Tết cùng gia đình.

Vé bắt đầu được mở bán từ 11 giờ ngày 19/12 đến hết ngày 21/12 trên tất cả các kênh bán. Trong đó, mức giá từ Buôn Ma Thuột và Phú Quốc đi Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 99.000 đồng/chặng, Đà Nẵng và Huế đi Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 280.000 đồng/chặng, từ Nha Trang đi Thành phố.Hồ Chí Minh 290.000 đồng/chặng.

Trên các chặng bay dài từ Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh và từ Vinh đi Buôn Ma Thuột giá vé giảm mạnh chỉ còn 380.000 đồng/chặng.

Theo Jetstar Pacific, các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế và phí nếu có, do hệ thống máy tính tự động phân phối trên các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ 5-18/2/2015 (từ 17-30/12 âm lịch).

Cũng theo Jetstar Pacific, hiện hãng có 13 mức giá vé máy bay được phân phối từ thấp đến cao, mức giá cao nhất của Jetstar Pacific là 2,8 triệu đồng trong khi giá trần quy định 3,4 triệu đồng (chưa bao gồm thuế).

Năm 2014, cùng với giá nhiên liệu giảm, Jetstar Pacific đã chủ động điều chỉnh tăng lượng vé rẻ cung cấp ra thị trường, mức giá bình quân tại Jetstar Pacific giảm 10%, những tháng cuối năm 2014 giảm đến 20% so với năm 2013. Trong đó, mức giá cao nhất chỉ chiếm chưa đến 1%, chủ yếu được bán cho chiều cao điểm Tết, trong khi chiều ngược lại thấp điểm nhiều vé rẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục