Jetstar Pacific mở tuyến bay mới giữa Chu Lai-Buôn Ma Thuột

Đường bay mới giữa Chu Lai (Quảng Nam) và Buôn Ma Thuột được khai thác bằng máy bay hiện đại Airbus A320-180 ghế đồng hạng phổ thông, tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.
Jetstar Pacific mở tuyến bay mới giữa Chu Lai-Buôn Ma Thuột ảnh 1Hành khách đi lại trên đường bay mới Chu Lai-Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Jetstar cung cấp)

Hãng hàng không giá rẻ của Jetstar Pacific vừa chính thức khai trương đường bay mới giữa Chu Lai (Quảng Nam) và Buôn Ma Thuột vào ngày hôm nay (27/10).

Đây là tuyến đường hàng không dân dụng mới nhất được thiết lập tại Việt Nam, được Jetstar Pacific khai thác bằng máy bay hiện đại Airbus A320-180 ghế đồng hạng phổ thông, tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Chuyến bay từ sân bay Chu Lai có số hiệu BL230, cất cánh lúc 13 giờ 25 phút, chiều ngược lại từ Buôn Ma Thuột đi Chu Lai có số hiệu BL231 cất cánh lúc 14 giờ 50 phút. Tổng thời gian bay 50 phút.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Jetstar Pacific cho biết, việc triển khai dịch vụ hàng không giá rẻ trên tuyến bay mới này sẽ góp phần giúp cho người dân tiếp cận dễ dàng hơn với việc đi lại bằng máy bay. Mặc dù mới chỉ triển khai trong một thời gian ngắn, hiện đã có gần 2.000 khách mua vé giữa Chu Lai và Buôn Ma Thuột.

“Bằng nỗ lực cung cấp giá rẻ mỗi ngày và nhiều đường bay liên tục được mở, Jetstar Pacific mong muốn giúp mọi người được bay thường xuyên hơn đồng thời tạo cơ hội cho mọi người khám phá nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần kích thích tăng trưởng du lịch của các địa phương,” ông Lê Hồng Hà nói.

Ngày 25/10 vừa qua, Jetstar Pacific cũng đã mở thêm hai đường bay mới kết nối giữa Huế-Đà Lạt, tuần suất 3 chuyến mỗi tuần vào thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật và giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku có tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Nhân dịp mở 3 đường bay mới, Jetstar Pacific đã triển khai chương trình “Mua vé chiều đi, miễn phí chiều về” trên 25 đường bay nội địa và quốc tế. Giá vé khứ hồi chỉ từ 450.000 đồng tùy theo đường bay, do hệ thống máy tính tự động phân phối từ 11 giờ ngày 26/10 đến hết ngày 28/10/2015 tại tất cả các kênh bán, bao gồm trang web www.jetstar.com, các phòng vé và đại lý trên toàn quốc. Áp dụng cho hình thức thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam. Trong thời gian qua, hãng đã phối hợp cùng các cổ đông chính là Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas (Qantas Airways-Úc) để phát triển đội bay, mở rộng mạng bay phục vụ nhu cầu đi lại đa dạng của nhân dân, bao gồm cả hành khách sử dụng dịch vụ hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ.

Bên cạnh đó, việc kết nối và phát huy lợi thế mạng bay giá rẻ của Jetstar Group trên 60 điểm đến 16 quốc gia của Jetstar Pacific góp phần thu hút đáng kể lượng khách quốc tế đến Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục