Jetstar Pacific nhận máy bay mới có thể tiết kiệm 3,5% nhiên liệu

Jetstar Pacific đã nhận thêm một máy bay Airbus A320 thế hệ Sharklet mới xuất xưởng của Tập đoàn Airbus với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu 3,5% và giảm lượng khí thải CO2.
Jetstar Pacific nhận máy bay mới có thể tiết kiệm 3,5% nhiên liệu ảnh 1Máy bay Airbus A320 thế hệ Sharklet của Tập đoàn Airbus. (Ảnh: Jetstar)

Ngày hôm nay (5/11), tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã nhận thêm một máy bay Airbus A320 thế hệ Sharklet mới xuất xưởng của Tập đoàn Airbus (châu Âu) để đưa vào phục vụ hành khách trên đường bay nội địa và quốc tế.

Đây là dòng máy bay A320 thế hệ mới, được thiết kế với đầu cánh cong giúp cải thiện hiệu suất khí động học, tiết kiệm nhiên liệu 3,5% và giảm lượng khí thải CO2 khoảng 700 tấn mỗi năm, góp phần tiết kiệm chi phí cho Jetstar để cung cấp thêm vé máy bay giá rẻ mỗi ngày và thân thiện hơn với môi trường.

Được thiết kế 180 ghế bọc da sang trọng, máy bay A320 Sharklet mới của Jetstar Pacific có tải trọng cất cánh tối đa lên đến 77 tấn, tầm bay liên tục khi đầy tải 6.100km. Chiếc máy bay này xuất xưởng và bàn giao giữa nhà sản xuất Airbus, Công ty cho thuê máy bay AWAS và Jetstar Pacific vào ngày 20/10 tại Toulouse (Pháp), sau đó bay đến Singapore để sơn hình ảnh mới của Jetstar Pacific, bao gồm tên hãng vận chuyển ở phía trước thân và biểu tượng Jetstar Group ở đuôi máy bay trước khi về Việt Nam.

Hiện, Jetstar Pacific cũng đã đăng ký quốc tịch cho tàu bay tại Việt Nam với số hiệu VN-A561, đây là chiếc máy bay mới nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, đây là chiếc máy bay thứ 8 của hãng, A320 Sharklet là sự kiện quan trọng góp phần ổn định lịch bay và kế hoạch phát triển, trẻ hóa đội bay của Jetstar Pacific.

“Điều này tiếp tục khẳng định những nỗ lực của Jetstar trong việc cung cấp vé máy bay giá rẻ mỗi ngày thông qua khả năng sự dụng hiệu quả chi phí. Trẻ hóa đội bay là chủ trương đã được các cổ đông Vietnam Airlines, Tập đoàn Qantas (Úc) ủng hộ nhằm đem đến cho đông đảo khách hàng tại Việt Nam sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn, giá cả vừa với túi tiền,” ông Hà cho hay.

Theo kế hoạch, Jetstar Pacific sẽ tiếp tục nhận thêm máy bay mới, tăng đội bay lên 10 chiếc trước Tết Nguyên Đán 2015. Ngày 10/12 tới, Jetstar Pacific sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hàng không giá rẻ trên đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Bang Kok Cốc (Thái Lan). Mới đây, Jetstar Pacific cũng đã khai trương hai đường bay Hà Nội-Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh-Singapore.

Hiện, Jetstar Pacific đang khai thác 11 đường bay nội địa Việt Nam đến các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc và các đường bay quốc tế đến Macao, Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục