John Terry đặt niềm tin vào bộ ba của Man United

Terry thừa nhận các cầu thủ trẻ của ”Tam sư” thi đấu ngày càng tốt và có thể de dọa vị trí ra sân chính thức của các trụ cột.
Trung vệ dầy dạn kinh nghiệm của đội tuyển Anh John Terry thừa nhận các cầu thủ trẻ của ”Tam sư” thi đấu ngày càng tốt và có thể de dọa vị trí ra sân chính thức của các trụ cột.

Để mất điểm trong 2 trận đấu gặp Serbia và Thụy Sĩ khiến thầy trò Capello chỉ xếp đầu bảng G vòng loại Euro 2012 nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại với Montenegro. Chính vì thế “Tam sư” phải giành 3 điểm trong trận đấu này nếu muốn chắc chắn đoạt tấm vé tới Ba Lan và Ukraine vào mùa Hè năm sau.

Trước chuyến hành quân tới đất Bulgaria, ông Capello cho gọi bổ sung một số gương mặt mới. Đáng chú ý đó đều là những cầu thủ trẻ của Manchester United. Đó là bộ 3 đang thi đấu rất ấn tượng Tom Cleverley, Chris Smalling và Phil Jones.

Do Glen Johnson dính chấn thương, ông Capello sẽ sử dụng Smalling để thay thế. Joleon Lescott nhiều khả năng sẽ phải rời chỗ để nhường vị trí cho Phil Jones đá cặp với John Terry.

Tại Manchester United, Jones được coi như là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Rio Ferdinand và Nemanja Vidic khi thể hiện một phong độ vô cùng xuất sắc trong những trận đấu gần đây. Trong khi đó, Cleverley cũng được trao nhiệm vụ tiền vệ trung tâm bên cạnh đàn anh như Lampard.

Trung vệ của Chelsea cho biết: “Họ là những cầu thủ trẻ và tài năng. Họ chính là tương lai của đội tuyển Anh. Họ còn trẻ và có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình trên sân. “

"Tôi đã có cơ hội chứng kiến Phil Jones trổ tài khi anh ấy thi đấu cho Blackburn ở mùa giải năm ngoái. Chứng kiến cách anh ấy kèm và khống chế Didier Drogba tôi đã biết anh ấy là cầu thủ giỏi thực sự. Chelsea đã rất muốn có anh ấy trong mùa hè vừa qua nhưng chúng tôi đã không thành công. Anh ấy có tốc độ, khả năng xử lý bóng tốt và là mối đe dọa đối với tôi tại đổi tuyển. Nhưng tôi sẽ luôn thi đấu hết mình khi được tung ra sân cho dù đó có là trận đấu cuối cùng của mình."

Về phía đội tuyển Bulgaria, họ không có nhiều xáo trộn so với trận hòa 1-1 trước Serbia. Sự thiếu vắng duy nhất là tiền vệ công Hristo Yanev. Tuy nhiên vị trí của Yanev sẽ được thay thế bởi Blagoy Georgiev. Với việc thiếu vắng Dimitar Berbatov, Martin Petrov và Ivelin Popov sẽ là 2 sự lựa chọn trên hàng công. Trước dàn cầu thủ trẻ đang đạt phong độ rất cao của “Tam sư,” đoàn quân của huấn luyện viên Lothar Matthaus sẽ gặp vô vàn khó khăn dù được thi đấu trên sân nhà.

Ngoài trận đấu giữa Bulgaria và Anh, vòng loại Euro 2012 còn có một số cuộc chạm trán hấp dẫn khác như Đức - Áo, Đảo Síp - Bồ Đào Nha, Albania - Pháp, Hà Lan - San Marino và Quần đảo Faroe -Italy. Với lợi thế về tâm lý cũng như lực lượng rất khó để các ông lớn có thể sảy chân./.

Xem lịch thi đấu tại đây.


Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục