Johnson & Johnson bị phạt nặng do tiếp thị trái phép

Tập đoàn Johnson & Johnson chấp thuận nộp phạt 2,2 tỷ USD để chấm dứt những bê bối xung quanh hoạt động tiếp thị dược phẩm trái phép.
Johnson & Johnson bị phạt nặng do tiếp thị trái phép ảnh 1(Nguồn: AP)

Với mức tiền phạt thuộc hàng cao nhất trong lịch sử nước Mỹ lên tới 2,2 tỷ USD, tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) đã chấp thuận sử dụng biện pháp tài chính để chấm dứt những bê bối xung quanh cuộc điều tra các sản phẩm độc hại và hoạt động tiếp thị dược phẩm trái phép.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/11 cho biết tập đoàn J&J bị cáo buộc tội hình sự do đã thông qua công ty con của mình là hãng dược phẩm Janssen tiếp thị trái phép sản phẩm thuốc điều trị thần kinh Risperdal cùng một số dược phẩm khác không được Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn độ an toàn.

Theo luật pháp liên bang, các công ty dược phẩm chỉ được phép tiếp thị các dược phẩm đã được FDA kiểm duyệt và chấp thuận.

Bên cạnh đó, J&J cũng đối mặt với một loạt cáo buộc dân sự, bao gồm quảng bá hai loại thuốc Risperdal và Invega tới các bác sĩ và nhà dưỡng lão dù biết rõ những ảnh hưởng tới sức khỏe mà các dược phẩm này gây ra cho người già và trẻ em.

Bên cạnh đó là việc hãng này đã trả nhiều khoản "lót tay" cho Omnicare, hãng phân phối dược phẩm lớn nhất nước Mỹ chuyên cung cấp sản phẩm cho các nhà dưỡng lão, để bán các sản phẩm của mình.

Cáo buộc cũng liên quan tới một công ty con khác là Scios đã có những tuyên bố không đúng sự thật về thuốc điều trị bệnh tim Natrecor nhằm đưa thuốc này vào chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.

Trong tổng số 2,2 tỷ USD số tiền mà J&J phải trả, 485 triệu USD là tiền phạt cho vi phạm hình sự và 1,72 tỷ USD là khoản bồi thường dân sự.

Ngoài ra, J&J còn phải tiếp nhận một cuộc kiểm tra kéo dài 5 năm đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh dược phẩm do Tổng Thanh tra Cơ quan Dịch vụ Con người và Sức khỏe giám sát.

Johnson & Johnson là một công ty danh tiếng hàng đầu về dược phẩm, thiết bị y tế và đóng gói hàng hóa tiêu dùng của Mỹ.

Thành lập năm 1886, công ty có trụ sở chính đặt tại bang New Jersey, Mỹ. Ngoài ra, công ty có khoảng 250 chi nhánh đặt tại 57 quốc gia và sản phẩm được bán trên hơn 175 nước.

Trong số những sản phẩm nổi tiếng có băng cá nhân "Band-aid," sản phẩm dành cho trẻ em, dung dịch làm sạch mặt "Clean and Clear" và kính sát tròng Acuvue.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục