Jordan đóng cửa trụ sở Anh em Hồi giáo tại thủ đô Amman

Jordan đóng cửa trụ sở của Anh em Hồi giáo tại thủ đô Amman

Ngày 13/4, cơ quan an ninh Jordan đã lục soát trụ sở và niêm phong lối vào của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) tại thủ đô Amman của nước này.
Jordan đóng cửa trụ sở của Anh em Hồi giáo tại thủ đô Amman ảnh 1Các thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Amman. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/4, cơ quan an ninh Jordan đã đóng cửa trụ sở của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) tại thủ đô Amman của nước này.

Luật sư Abdelkader al-Khatib của MB cho biết lực lượng an ninh Jordan đã lục soát trụ sở trên, niêm phong lối vào.

Luật sư al-Khatib cho rằng đây là một động thái chính trị xảy ra cùng thời điểm với diễn biến tại khu vực.

Theo ông, sự can thiệp của cơ quan an ninh Jordan nhằm tác động đến các bầu cử sắp tới cũng như kết quả.

Dự kiến Jordan sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào đầu năm tới. Trước đó, MB từng tẩy chay các cuộc bầu cử vào năm 2013 và 2010.

Trong khi đó, nguồn tin an ninh Jordan khẳng định trụ sở của MB đã bị đóng theo lệnh của thị trưởng thành phố do phong trào này không có giấy phép hợp pháp.

Nhà chức trách Jordan đã coi MB là một tổ chức bất hợp pháp do giấy phép đã không được cấp mới theo điều luật về đảng phái chính trị được thông qua vào năm 2014.

Phong trào MB được thành lập tại Ai Cập vào năm 1928 và có chi nhánh rải rác trên khắp khu vực, trong đó có Jordan.

Mối quan hệ giữa phong trào này với chính quyền Jordan đã trở nên căng thẳng kể từ sau sự kiện mùa Xuân Arab gây chấn động khu vực năm 2011. Tại Ai Cập, MB đã bị liệt vào danh sách các nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục