Jordan trả tự do cho một cựu cố vấn lãnh đạo của al-Qaeda

Chính quyền Jordan đã trả tự do một nhân vật chủ chốt đồng thời là một cựu cố vấn của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda bị bắt hồi năm ngoái.
Jordan trả tự do cho một cựu cố vấn lãnh đạo của al-Qaeda ảnh 1Cựu cố vấn của cố lãnh đạo Al-Qaeda Issam Barqawi. (Nguồn: AFP)

Một nguồn tin từ tòa án Jordan hôm 5/2 cho biết chính quyền nước này đã trả tự do một nhân vật chủ chốt đồng thời là một cựu cố vấn của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda bị bắt hồi năm ngoái do liên quan tới cáo buộc truyền bá "tư tưởng khủng bố của tổ chức Mặt trận Al-Nusra."

Quyết định phóng thích Issam Barqawi, cựu cố vấn của cố lãnh đạo Al-Qaeda tại Iraq Abu Musab al-Zarqawi, đã được lãnh đạo Tòa án an ninh quốc gia thông qua. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra lý do cụ thể của quyết định này.

Barqawi bị bắt vào tháng 10/2014, chỉ ba tháng sau khi thực hiện xong một bản án tù khác.

Hồi năm 2011, cựu cố vấn này đã bị bắt và kết án tù về tội lôi kéo người Jordan tham gia lực lượng Taliban ở Afghanistan và các tổ chức khủng bố khác. Barqawi cũng bị cáo buộc quyên góp tài chính cho các nhóm khủng bố chống lại Jordan.

Barqawi từng là cố vấn cho thủ lĩnh Zarqawi, được biết đến qua đoạn băng hành quyết một con tin phương Tây tại Iraq, trước khi thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ hồi năm 2006./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục