Jose Mourinho bất bình vì án phạt của John Terry

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã tỏ ra không hài lòng khi cậu học trò cũ John Terry bị cấm thi đấu 4 trận và nộp 200.000 bảng từ FA.
Huấn luyện viên Jose Mourinho đã tỏ ra không hài lòng khi cậu học trò cũ John Terry bị cấm thi đấu 4 trận và nộp 200.000 bảng từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Án phạt trên được FA đưa ra sau khi cho rằng thủ quân của Chelsea đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand của Queens Park Rangers ở trận đấu giữa hai đội diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái. Sau khi án phạt này được công bố, John Terry tỏ ra hết sức thất vọng và cho rằng Hội đồng kỷ luật của FA đã đưa ra một kết luận hoàn toàn ngược lại so với tuyên bố vô tội từ tòa án vùng Westminster hồi tháng Bảy vừa qua. [John Terry bị treo giò 4 trận vì phân biệt chủng tộc] Đồng cảm với sự thất vọng của cậu học trò cũ, Jose Mourinho - huấn luyện viên của Real Madrid đã tỏ ra bất bình và khẳng định Terry không bao giờ có hành vi phân biệt chủng tộc. "Cậu ấy không hề phân biệt chủng tộc - sự thật 100% là như vậy," vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với CNN. "Tôi có đến 12 học trò là người châu Phi hoặc gốc Phi khi còn ở Chelsea nhưng chưa bao giờ tôi thấy một hành vi hay thái độ miệt thị nào đó từ Terry hay bất cứ cầu thủ nào khác trong đội cả." "Trong một trận đấu bạn cảm thấy ức chế nên có một hành vi nào đó khiến người ta nghĩ rằng bạn xúc phạm màu da sắc tộc nhưng như vậy cũng không có nghĩa bạn là kẻ phân biệt chủng tộc," Mourinho nói. "Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời và người ta cũng đừng phán xét một con người chỉ vì những giây phút nhất thời như thế."
Jose Mourinho bất bình vì án phạt của John Terry ảnh 1
Terry và Drogba. (Nguồn: Reuters)
Trước Jose Mourinho, huấn luyện viên Fabio Capello cũng đã rời khỏi vị trí thuyền trưởng Tam sư như một động thái muốn chứng tỏ rằng việc FA tước băng đội trưởng của Terry hồi tháng Hai năm nay là một quyết định sai lầm. Theo Capello, Terry sẽ không bị trừng phạt chừng nào chưa có bất kỳ chứng cứ nào thực sự xác đáng. John Terry sẽ có 14 ngày để chống án, và án phạt sẽ chỉ có hiệu lực khi mọi thủ tục liên quan tới phán quyết chống án được hoàn tất./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục