Juergen Klopp thất vọng sau trận hòa thứ ba của Liverpool

Trận hòa 1-1 trước Southampton đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của chiến lược gia người Đức kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế từ Brendan Rodgers.
Juergen Klopp thất vọng sau trận hòa thứ ba của Liverpool ảnh 1Bàn thắng của Sadio Mane khiến Liverpool hẫng hụt. (Nguồn: Reuters)

Huấn luyện viên Juergen Klopp thừa nhận toàn đội Liverpool đang cảm thấy áp lực rất lớn sau trận hòa 1-1 trước Southampton ở vòng 10 Premier League.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay đội chủ sân Anfield sau bàn thắng mở t​ỷ số ở phút 77 của tiền đạo vào sân thay người Christian Benteke. Tuy nhiên, bàn thắng cầm hòa ở phút 86 của Sadio Mane đã ngăn cản Juergen Klopp giành chiến thắng đầu tiên ở Liverpool.

Đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của chiến lược gia người Đức kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế từ Brendan Rodgers. Liverpool đã toàn hòa 5 trận gần nhất, và hòa 8/9 trận gần đây trên mọi đấu trường.

“Chúng tôi đã thi đấu rất kiên cường, tập trung cao độ và đầy đam mê. Mọi yếu tố đều được thể hiện nhưng chúng tôi vẫn bị thủng lưới. Cảm giác như ngày tận cùng thế giới đến sau bàn thắng đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể trở lại”, Klopp chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận.

Ông cũng cho rằng việc bị cầm hòa là do các cầu thủ đang bị áp lực và không tự tin rằng có thể thay đổi cục diện trận đấu chứ không phải vì lý do thể lực.

Mặc dù chưa giành chiến thắng sau 3 trận dẫn dắt câu lạc bộ mới nhưng Klopp vẫn tin Liverpool đang tiến bộ từng ngày. Hiện tại, Liverpool đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau trận hòa Southampton 1-1, kém đội bóng xếp thứ tư là Man United 6 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục