Kaka tỏa sáng giúp đội tuyển Brazil “hủy diệt” Iraq

Trở lại sau hơn 2 năm vắng mặt, Kaka đã thể hiện phong độ tuyệt vời và góp công lớn trong chiến thắng 6-0 của Brazil trước Iraq.
Trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn hai năm vắng mặt (sau World Cup 2010), Kaka đã thể hiện phong độ tuyệt vời và góp công lớn trong chiến thắng 6-0 của Brazil trước Iraq. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng huấn luyện viên Mano Menezes vẫn tung đội hình mạnh nhất vào sân. Kaka cùng tài năng trẻ Oscar đóng vai trò hộ công cho cặp tiền đạo số một của đội tuyển Brazil hiện nay, Hulk-Neymar. Với sức mạnh vượt trội, đội tuyển "xứ sở Samba" không khó để nắm thế chủ động trên sân. Oscar mở màn cho màn "hủy diệt" của Brazil bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Bên cạnh đó là các bàn thắng của Oscar (27'), Kaka (48'), Hulk (56'), Neymar (75') và Moura (80'). Dù chỉ thi đấu đến phút 72, trước khi nhường chỗ cho Lucas Moura, nhưng Kaka đã để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cơ hội cho Oscar ghi bàn thắng thứ 2 cũng như tự mình lập công ở phút 48. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Neymar tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét bằng hai pha kiến tạo thành bàn (bàn mở tỷ số của Oscar và bàn ấn định tỷ số của Moura) và pha lập công ở phút 75.
Kaka tỏa sáng giúp đội tuyển Brazil “hủy diệt” Iraq ảnh 1
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid cho biết: ”Đây thực sự là một trận đấu tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi ghi được một bàn thắng. Lứa cầu thủ trẻ hiện này của Brazil đều là những cầu thủ tài năng. Các trận đấu chuẩn bị có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi, bất kể đối thủ là ai. Điều quan trọng chúng tôi phải thi đấu ngày càng tốt hơn.” ”Được thi đấu cùng Kaka thật tuyệt vời. Anh ấy là cầu thủ kiến tạo tuyệt vời và chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ anh ấy. Mặc dù vẫn còn một số thiếu sót trong trận đấu này nhưng chúng tôi sẽ dần cải thiện trong những trận đấu sau” – Neymar tỏ ra vui mừng khi được sát cánh cùng Kaka. Huấn luyện viên Mano Menezes cũng tỏ ra đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của Kaka: “Thật khó khi phải đưa ra quyết định cho Kaka vào đội hình chính thức bởi anh ấy đã lâu không thi đấu cho đội tuyển quốc gia và mới chỉ tập luyện cùng đội tuyển 30 phút. Tuy nhiên, khả năng cũng như sự chuyên nghiệp của Kaka khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Anh ấy đóng góp nhiều cho lối chơi của cả đội”./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục