Kanchanaburi sẵn sàng cho vai trò cửa ngõ đến Dawei

Kanchanaburi, phía tây của Thái Lan, đang chuẩn bị cho vai trò là cửa ngõ tới Dawei, một Đặc khu Kinh tế đang được phát triển ở Myanmar.

Kanchanaburi, một tỉnh phía Tây của Thái Lan, giáp ranh với Myanmar, đang trang bị kiến thức về ASEAN cho nhân dân địa phương.

Tỉnh cũng đang chuẩn bị cho vai trò là cửa ngõ tới Dawei, một Đặc khu Kinh tế đang được phát triển ở Myanmar.

Cơ quan Hành chính tỉnh Kanchanaburi đã tổ chức một cuộc hội họp thành viên các ngành công và tư nhân, các cơ quan giáo dục và tổ chức dân sự để bàn bạc hàng loạt dự án chuẩn bị cho Cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối 2015.

Cuộc hội họp đã thông báo về dự án phát triển Cảng biển nước sâu Dawei, cách cửa khẩu biên giới Ban Phu Nam Ron chỉ 16km.

Khi hoàn thành, cảng Dawei sẽ đóng vai trò là cửa ngõ kinh tế mới của Thái Lan, Myanmar, các nước ASEAN khác và Trung Quốc.

Nằm cách Bangkok 129km về phía tây, Kanchanaburi có 347km đường biên giới chung với Myanmar. Giao thương qua biên giới giữa Thái Lan và Myanmar đang có xu thế tăng lên.

Việc phát triển Cảng biển nước sâu Dawei được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy kế hoạch trở thành trung tâm vận tải hàng hóa của khu vực này của Thái Lan, trong đó, tỉnh Kanchanaburi là nòng cốt.

Cơ quan Hành chính tỉnh Kanchanaburi rất coi trọng việc tăng cường tiềm lực và nâng cao kỹ năng cho người dân địa phương để họ có thể cạnh tranh hiệu quả trong thị trường ASEAN.

Cơ quan này cũng hỗ trợ các dự án nhằm trang bị kỹ năng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác của ASEAN cho người dân trong tỉnh.

Trong khi đó, Đại học tổng hợp Rajabhat Kanchanaburi đã thành lập một Trung tâm Nghiên cứu ASEAN như một nguồn thông tin chuyên sâu về việc mở cửa vào Dawei.

Trung tâm Nghiên cứu ASEAN đang làm việc trong cùng mạng lưới với các tổ chức có liên quan ở Thái Lan cũng như nhiều trường đại học khác trong khối ASEAN.

Đây cũng là một trung tâm học tập, nghiên cứu, nhằm thu thập thông tin về kinh tế, giáo dục, nghiên cứu và văn hóa của ASEAN để phục vụ cho các nhà đầu tư và những đối tượng quan tâm khác.

Trọng tâm nghiên cứu của trung tâm này là thông tin phát triển Cảng biển nước sâu Dawei, các khu công nghiệp và các cơ sở hỗ trợ có liên quan khác tại Dawei, vì Dawei có chung đường biên giới với Kanchanaburi.

Hơn nữa, Đại học Rajabhat Kanchanaburi nằm ở vị trí chiến lược, điểm nối liền Thái Lan với Myanmar qua cửa khẩu Ban Phu Nam Ron và cảng biển nước sâu Dawei.

Ngoài ra, tỉnh Kanchanaburi đã ban hành một chính sách để tự phát triển như một thành phố học tập, với một chương trình đào tạo sử dụng các ngôn ngữ để giao tiếp với nhân dân các nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục