Kazakhstan phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EAEU

Ngày 24/2, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã ký ban hành luật phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).
Kazakhstan phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EAEU ảnh 1Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/2, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã ký ban hành luật phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Hiệp định này được ký tại Burabay ​của Kazakhstan ngày 29/5/2015 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Theo hiệp định, thương mại giữa các nước thành viên EAEU (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan) và Việt Nam được miễn thuế đối với hầu hết mọi loại hàng hóa.

Hiệp định cũng áp dụng các biện pháp bảo hộ, chống phá giá và đền bù theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây là FTA đầu tiên của EAEU với một nước.

Với hiệp định này, Bộ Kinh tế Kazakhstan chú ý đến triển vọng xuất khẩu sang Việt Nam rất nhiều hàng hóa, trước hết là thực phẩm như bột mỳ, ngũ cốc, rượu, sản phẩm sữa, thịt bò.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Kazakhstan Timur Jaksylykov cho biết về tổng thể, nền kinh tế nước này có lợi từ hiệp định.

Theo con số ông đưa ra, kim ngạch hàng hóa giữa Việt Nam và Kazakhstan năm 2015 đạt 205 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục