Kẻ bắn thiếu niên da đen không phân biệt chủng tộc

FBI cho biết George Zimmerman, người bị cáo buộc tội ám sát một thiếu niên da màu Martin, không có dấu hiệu phân biệt chủng tộc.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã ra thông báo cho biết dân phòng George Zimmerman, người bị cáo buộc tội ám sát một thiếu niên da màu Trayvon Martin, không có dấu hiệu phân biệt chủng tộc.

Sau cuộc phỏng vấn với những người có liên quan tới nghi phạm sống ở Florida, trưởng nhóm điều tra, ông Chris Serio cho biết Zimmerman "không phân biệt chủng tộc".

Sau đó, những công tố viên ở Florida cũng công bố những bằng chứng liên quan đến vụ việc nêu trên, trong đó có những đoạn ghi âm các cuộc phỏng vấn những người bạn của Zimmerman, hàng xóm và người thân của tình nguyện viên này.

Các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện để xem liệu có dấu hiệu phân biệt chủng tộc trong vụ của Zimmerman hay không.

[Kẻ sát hại thiếu niên Mỹ đóng 1 triệu USD bảo lãnh]

Dân phòng George Zimmerman - đối tượng bắn chết thanh niên da đen 17 tuổi Trayvon Martin trong vụ nổ súng gây tranh cãi trên khắp nước Mỹ - bị cáo buộc bắn chết Martin khi anh này đang trên đường về nhà ngày 26-2 từ một tiệm tạp hóa ở Sanford, Florida.

Zimmerman bị bắt ngày 11/4, bị truy tố tội giết người cấp độ hai và được thả ra sau khi trả tiền bảo lãnh ngày 23/4.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục