Kẻ bắt cóc 5 người ở Paris có liên quan đến vụ Charlie Hebdo

Hai vụ này đều có liên quan tới vụ khủng bố tại tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo, khiến 12 người thiệt mạng.
Kẻ bắt cóc 5 người ở Paris có liên quan đến vụ Charlie Hebdo ảnh 1Amedy Coulibaly (phải) và Hayat Boumeddiene, bị truy nã trong vụ sát hại nữ cảnh sát và đang bắt cóc con tin ở Đông Paris (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Paris ngày 9/1 đã công bố hình ảnh của nghi phạm được coi là kẻ bắt cóc 5 người tại một tiệm tạp hóa ở phía Đông Paris.

Nghi phạm có tên Amedy Coulibaly cũng được cho là kẻ đã bắn chết một nữ cảnh sát hôm 8/1. Cùng tham gia với Coulibaly còn có Hayat Boumeddiene, 26 tuổi. Cảnh sát cảnh báo hai đối tượng này hiện rất nguy hiểm và đều mang vũ khí.

Hai kẻ này đều có liên quan tới vụ khủng bố tại tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo, khiến 12 người thiệt mạng.

Một ngày sau vụ khủng bố chấn động nói trên, Coulibaly, 32 tuổi, đã bắn chết một nữ cảnh sát tại Moutrage trước khi thực hiện vụ bắt giữ con tin tại Porte de Vincennes ở phía Đông Paris.

Theo điều tra ban đầu, Amedy Coulibaly từng cùng Cherif Kouachi đến thăm một phần tử thánh chiến là Djamel Beghal, kẻ chủ mưu một vụ phá ngục bất thành tại Paris năm 2010. 

Coulibaly đã bị kết tội tham gia vụ này và bị cảnh sát chống khủng bố Pháp đưa vào danh sách tội phạm khét tiếng, trong khi các cáo buộc đối với Kouachi trong vụ này đã được hủy bỏ.

Trong vụ bắt cóc con tin ở Porte de Vincennes, một nguồn tin cho biết it nhất hai con tin đã bị tên này sát hại, nhưng Bộ Nội vụ Pháp đã bác bỏ thông tin này.

Hiện cảnh sát đã sơ tán người dân trong khu vực này, đóng cửa các cửa hiệu, trường học, cơ sở công cộng.

Kẻ bắt cóc 5 người ở Paris có liên quan đến vụ Charlie Hebdo ảnh 2Vị trí hai vụ bắt cóc con tin
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục