Kẻ đánh bom Brussels từng là công nhân lau dọn Nghị viện châu Âu

Một thành viên lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chịu trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom ở Brussels, Bỉ, từng làm công việc lau dọn tại Nghị viện châu Âu.
Kẻ đánh bom Brussels từng là công nhân lau dọn Nghị viện châu Âu ảnh 1Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ba nghi phạm đánh bom tự sát tại sân bay Zaventem (Nguồn: Mirror)

Một thành viên lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chịu trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom ở Brussels, Bỉ, từng làm công việc lau dọn tại Nghị viện châu Âu.

Tờ Mirror dẫn lời ông Jaume Duch Guillot, một phát ngôn viên của Nghị viện châu Âu, nói rằng một trong những nghi phạm đánh bom đã làm việc tại Nghị viện châu Âu trong hai năm 2009 - 2010. Mỗi năm tên này chỉ làm việc trong có một tháng.

Khi đó tên này được nhận vào làm “công việc mùa Hè dành cho sinh viên.”

Dù ông Guillot không nêu tên nghi phạm đánh bom, một số nguồn tin đã cho rằng gã là Najim Laachraoui, kẻ tham gia vụ đánh bom sân bay Zaventem ở Brussels. Gã được tuyển dụng thông qua một công ty lau dọn.

Ông Guillot nói rằng khi được tuyển dụng, gã không có vấn đề gì với pháp luật và công ty lau dọn kể trên cũng đã đệ trình lý lịch cá nhân của gã.

Gần đây Brussels đã hứng chịu các vụ đánh bom tự sát liên hoàn tại sân bay Zaventem và một ga tàu điện ngầm làm 32 người thiệt mạng, 270 người khác bị thương. Tổ chức IS đã đứng ra tuyên bố chúng gây ra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục