Kẻ giết người hàng loạt sát hại 39 người gây rúng động Brazil

Một sát thủ vừa khiến cả đất nước Brazil kinh sợ khi thừa nhận việc đã sát hại 39 người, gồm nhiều phụ nữ và người vô gia cư.
Kẻ giết người hàng loạt sát hại 39 người gây rúng động Brazil ảnh 1Kẻ giết người hàng loạt Thiago Rocha (Nguồn: AFP)

Một sát thủ vừa khiến cả đất nước Brazil kinh sợ khi thú nhân đã sát hại 39 người, gồm nhiều phụ nữ và người vô gia cư.

Thiago Rocha, 26 tuổi, bị bắt trong ngày thứ Năm, sau khi cảnh sát Goiania phát hiện khẩu súng nằm trong nhà gã chính là công cụ đã sát hại hàng loạt phụ nữ hồi đầu năm nay. Rocha đã thừa nhận việc sát hại ít nhất 39 người ở vùng Trung Tây Brazil, bắt đầu từ đầu năm 2013, gồm nhiều cô gái trẻ.

Tuy nhiên luật sư của Rocha là Thiago Vidal cho tờ Folha de S.Pauo biết rằng thân chủ của ông chỉ nhận tội bởi bị nhà chức trách ép cung.

Chưa rõ Rocha có bị ép cung hay không nhưng các chuyên gia đánh giá danh sách các nạn nhân cho thấy sát thủ buộc lộ nhiều đặc điểm thông thường của một kẻ giết người hàng loạt.

"Có một loại giết người hàng loạt gọi là các sát thủ theo nhiệm vụ. Chúng giết người vì nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho xã hội. Thật không may, người vô gia cư lại bị chúng xem là các đối tượng gây hại” – nhà tội phạm học Scott Bonn nói với kênh truyền hình ABC News. Ông dẫn ví dụ là Itzcoatl Ocampo, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, khi trở về quê nhà ở Los Angeles hồi năm 2011 đã sát hại nhiều người vô gia cư.

"Khi bị bắt, anh ta (Ocampo) nói rằng mình đang làm điều tốt cho xã hội” – Bonn nói – “Vì thế có thể khẳng định dạng hành vi này đã có tiền lệ”.

Theo Bonn, người là tác giả cuốn "Why We Love Serial Killers" (Tại sao chúng ta yêu thích những kẻ giết người hàng loạt), nếu bị cho là có tội, Rocha sẽ trở thành một trong những sát thủ hàng loạt chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại.

Giáo sư về tội phạm học Steve Egger thì đánh giá những kẻ giết người hàng loạt thường có động cơ tuổi thơ bất ổn.

"Không có 1 công thức chung trong sự hình thành của những kẻ giết người hàng loạt. Nhưng thường thì đó là sự tức giận tích tụ lâu dài, do cái cách xã hội đối xử với các sát thủ khi chúng còn là trẻ con. Chúng muốn trả đũa lại xã hội và giết chóc là một phương thức. Có thể các sát thủ sẽ chỉ giết những người giống như những kẻ đã từng đánh đập, lạm dụng tình dục chúng khi còn nhỏ” – ông nói.

Egger đánh giá như Rocha, những kẻ giết người hàng loạt thường trông rất bình thường. “Trông chúng giống mọi người khác” - Egger nói – “Đó là lý do vì sao chúng luôn đào tẩu thành công sau khi gây tội ác”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục