Kẻ giết người tại Italy bị bắt giữ tại Bỉ sau 15 năm lẩn trốn

Một trong ba đối tượng bị cảnh sát Italy truy lùng gắt gao bởi đã sát hại một cô gái làng chơi vào năm 2000 tại Italy đã bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc mới tại Bỉ.
Kẻ giết người tại Italy bị bắt giữ tại Bỉ sau 15 năm lẩn trốn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Ngày 17/8, tại ngôi làng Geluwe ở miền Tây Flanders của Bỉ, cảnh sát nước này đã bắt giữ được một trong ba kẻ giết người bị cảnh sát Italy truy lùng gắt gao từ năm 2003.

Người đàn ông gốc Albania này, từng bị kết án vì tội giết người tại Italy, đã sinh sống nhiều năm nay tại ngôi làng dưới một tên giả, thậm chí kết hôn với một phụ nữ Bỉ và có 3 người con.

Trước đó, ngày 20/2/2000, cảnh sát Italy đã phát hiện thi thể của Betty Ponce Ramirez Yadira, một gái làng chơi, trên bờ sông Pô, gần thành phố Piacenza của Italy. Hai tháng sau, cảnh sát đã xác định danh tính những kẻ tình nghi gồm 3 người Albania.

Các đối tượng này đã bỏ trốn và đã bị kết án vắng mặt 23 năm tù giam hôm 23/4/2003. Lệnh truy nã đã được cảnh sát ban bố khắp châu Âu.

Sau 15 năm, cảnh sát Italy đã tìm thấy dấu vết của một trong những kẻ giết người hiện sống tại Bỉ. Đối tượng này mang tên giả Erjon S., năm nay 37 tuổi, đã lẩn trốn ở Bỉ sau khi gây án và xin tị nạn tại đây. Người này đã được nhập quốc tịch Bỉ năm 2000.

Hiện, Viện công tố Bỉ đang tiến hành thủ tục để bàn giao đối tượng cho các nhà chức trách Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục