Kế hoạch lập chính phủ kỹ trị ở Tunisia bị thất bại

Thủ tướng Tunisia thừa nhận không thể lập chính phủ gồm các nhà kỹ trị như kế hoạch do các đảng phái không đồng thuận vấn đề này.
Tối 18/2, Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali thừa nhận ông không thể thành lập một chính phủ gồm các nhà kỹ trị như kế hoạch sau khi các cuộc thương lượng giữa các đảng phái không đạt đồng thuận về vấn đề này.

Tuy nhiên, phát biểu sau cuộc đàm phán cuối cùng với lãnh đạo 14 chính đảng, Thủ tướng Jebali cho biết vẫn có khả năng thành lập "một chính phủ theo hình thức khác" và ông sẽ có cuộc gặp Tổng thống Moncef Marzouki trong ngày 19/2 để thảo luận về các giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Jebali đã không đề cập đến việc từ chức.

Tuần trước, ông Jebali cảnh báo sẽ từ chức nếu đề xuất gây tranh cãi về thành lập một chính phủ phi đảng phái nhằm giúp Tunisia thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, không thành công.

[Đảng cầm quyền ở Tunisia bác bỏ lập nội các kỹ trị]

Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền của ông đã phản đối kế hoạch thành lập một chính phủ kỹ trị, ủng hộ một chính phủ với các thành phần gồm kỹ trị và thành viên các chính đảng.

Ngày 18/2, Chủ tịch Hội đồng Shura của đảng cầm quyền Ennahda, Fethi Ayadi cho biết Ennahda sẽ ủng hộ việc thủ tướng cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa với điều kiện ông phải chấp nhận một chính phủ liên minh chính trị.

Đất nước Bắc Phi này đang rơi vào tình trạng bất ổn và khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi vụ sát hại thủ lĩnh đảng Những Người yêu nước Dân chủ (DPP) đối lập Chokri Belaid sáng 6/2 châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ tại nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục