Kẻ mắt đậm vừa đẹp lại còn tốt cho sức khỏe

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng đánh mắt đậm như Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra không đơn thuần chỉ để đẹp mà còn tốt cho sức khỏe.
Các nhà khoa học ở Bảo tàng Louvre và Viện nghiên cứu CNRS, Pháp đã chứng minh rằng đánh mắt đậm như Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra không đơn thuần chỉ để đẹp mà còn tốt cho sức khỏe, có thể giúp tránh các bệnh về mắt.

Nghe có vẻ lạ nhưng điều đó đã được khoa học chứng minh bởi trong mỹ phẩm kẻ mắt có muối chì. Ở hàm lượng rất thấp thì muối này sản sinh ra oxit nitric (N2O5), tăng cường hệ miễn dịch chống lại các vi khuẩn gây ra các bệnh viêm nhiễm thị giác.

Người Ai Cập cổ đại thường mất cả tháng để pha chế bột chì kẻ mắt. Mỹ phẩm chứa chì gây hại cho sức khỏe, tuy nhiên, với một lượng rất thấp thì chì lại có tác dụng tích cực.

Tờ Analytical Chemistry cho biết: “Có thể thấy rằng những hợp chất chì này đã được người Ai Cập cổ đại bào chế và sử dụng có chủ đích nhằm phòng tránh và chữa trị các bệnh về mắt thông qua việc thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục