Keita chia tay Barcelona sang Trung Quốc thi đấu

Keita đã quyết định chia tay Barca để cập bến Dalian Aeribin của Trung Quốc trong một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 14 triệu euro.
Seydou Keita đã quyết định chia tay Barcelona để cập bến Dalian Aeribin của Trung Quốc trong một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 14 triệu euro, cao hơn tiền đạo Didier Drogba 2 triệu euro.

Ngay lập tức đội bóng xứ Catalunya cũng đã lên tiếng thừa nhận trong một thông báo chính thức trong đó bày tỏ sự cám ơn tới hậu vệ người Mali vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho CLB đồng thời chúc anh nhiều may mắn trong cuộc sống mới.

Ông Zhao Li, Giám đốc điều hành của đội bóng mới mà Keita đầu quân, cho biết cầu thủ người Mali sẽ nhận được số tiền nói trên trong hai mùa bóng rưỡi, có nghĩa là 5,6 triệu euro/năm, trong đó bao gồm cả hoa hồng chuyển nhượng.

Đến với Barca vào năm 2008 từ Sevilla, tiền vệ phòng ngự Seydou Keita đã chơi tổng cộng 188 trận và ghi được 22 bàn thắng.

Đầu tuần này, sau khi hợp đồng với Barcelona hết hạn, đích thân cầu thủ người Mali đã bay sang Trung Quốc để thương lượng việc đầu quân cho Dalian Aerbin nhưng chưa ký được hợp đồng mới. Sau đó, đội bóng của Trung Quốc đã cử người sang châu Âu để tiếp tục thương thảo và hai bên đã đạt được những thỏa thuận nói trên.

Dự kiến Keita sẽ chính thức ra mắt Dalian Aerbin vào ngày 15/7 này.

Sự ra đi của tiền vệ phòng ngự người Mali, một cầu thủ đa năng có thể chơi ở cả vị trí trung vệ, sẽ buộc Barcelona phải nhanh chóng tìm người thay thê, nhất là trong bối cảnh trung vệ đội trưởng Carles Puyol tuổi đã cao lại thường xuyên bị chấn thương.

Javi Martinez của Athletic Bilbao là cái tên được đội bóng xứ Catalunya mong muốn nhất nhưng cái giá 40 triệu euro của anh là quá cao so với tổng kinh phí mà Barca có để thực hiện các phi vụ chuyển nhượng trước mùa bóng mới (40 triệu euro, nhưng đã chi 14 triệu euro để mua Jordi Alba).

Trong bối cảnh đó, trung vệ Eitenne Capoue, 23 tuổi, của CLB Toulouse đang được FC Barcelona coi là một giải pháp thay thế, với giá khoảng 10 triệu euro./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục