Kenya: 200 phiến quân Al-Shabab ly khai thề trung thành với IS

Khoảng 200 tay súng Hồi giáo cực đoan ly khai khỏi nhóm phiến quân Al-Shabab ở Somalia đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Phiến quân Al Shabab ở Somalia.(Nguồn: AFP)

AP đưa tin, Tư lệnh Cảnh sát Kenya Joseph Boinett ngày 24/12 cho biết khoảng 200 tay súng Hồi giáo cực đoan ly khai khỏi nhóm phiến quân Al-Shabab ở Somalia, đồng minh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Boinnet, nhóm 200 tay súng này đang hoạt động xung quanh khu vực biên giới của Somalia, ở phía Bắc Kenya.

Chúng đã tiến hành ít nhất hai vụ tấn công trong hai tuần qua làm 1 binh sỹ và 2 dân thường thiệt mạng ở hạt Mandera, Đông Bắc Kenya.

Kenya đã phải hứng chịu một loạt cuộc tấn công của Al-Shabab kể từ khi nước này đưa quân tới Somalia hồi năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục