Kết nối “ba nhà” trong giáo dục đào tạo đại học

Mô hình liên kết trường-viện nghiên cứu-doanh nghiệp trong đào tạo đại học, vốn đã quen thuộc trên thế giới, mới được ký kết tại Việt Nam.
Viện Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Quan hệ đối tác trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng công nghệ mới.

Biên bản được ký ngày 20/7 này đã chính thức hình thành mối liên kết “ba nhà” gồm trường đại học-viện nghiên cứu-doanh nghiệp trong đào tạo đại học.

Đây là một mô hình quen thuộc với các trường đại học, cao đẳng trên thế giới nhưng chưa được triển khai nhiều ở Việt Nam.

Theo biên bản, các bên sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thực hiện nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng các kết quả nghiên cứu công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Các bên cùng hợp tác tham gia các đề tài dự án nghiên cứu về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin để ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác này, các bên cùng đóng góp và huy động các nguồn lực để xây dựng một phòng thí nghiệm hỗn hợp công nghệ mới, tập trung nghiên cứu các công nghệ tiên tiến có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.

Theo đó, Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom và Viện Công nghệ thông tin sẵn sàng tạo điều kiện cho các sinh viên ra trường tới làm việc tại đơn vị mình cũng như sẽ cử cán bộ tham gia học tập ở các trình độ, từ cử nhân đến tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định mô hình “ba nhà” này sẽ giúp phát huy được tính chuyên môn hóa theo thế mạnh độc đáo của từng đơn vị và tạo điều kiện sử dụng hiệu quả các nguồn lực chung, tích hợp được sự giao thoa trí tuệ giữa liên ngành, hướng tới sự phát triển của từng đối tác và cả sự phát triển chung của mỗi bên./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục