Kết thúc giải vô địch Cờ vua hạng Nhất quốc gia

Giải vô địch Cờ vua hạng Nhất quốc gia đã khép lại với các vị trí vô địch nam và nữ thuộc về 2 kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa và Mai Hưng.
Sau 10 ngày tranh tài tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 23/4, giải vô địch Cờ vua hạng Nhất quốc gia 2013 đã khép lại với các vị trí vô địch nam và nữ thuộc về 2 kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa (Kiên Giang) và Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang).

Ở trận chung kết diễn ra vào sáng 23/4, kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa đã bảo vệ thành công vị trí quán quân nam sau khi vượt qua Trần Tuấn Minh của Hà Nội. Ở giải nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng đánh bại Hoàng Thị Bảo Trâm (Hà Nội) để lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia.

Huy chương đồng thuộc về hai kỳ thủ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh là Đào Thiên Hải (nam, khi giành chiến thắng đồng đội Từ Hoàng Thông) và Lê Kiều Thiên Kim (nữ, thắng Hoàng Thị Như Ý của Bắc Giang).

Giải Cờ vua hạng nhất toàn quốc 2013 do Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14-23/4 nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ và tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2013.

Giải quy tụ gần 70 kỳ thủ đến từ 12 đơn vị tỉnh, thành, ngành như Bắc Giang, Bến Tre, Hải Phòng, Lâm Đồng, Kiên Giang, Hà Nội, Quân đội… và chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Ở giải lần này, các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thuỵ Sỹ 7 ván để tranh ngôi vô địch cá nhân nam và cá nhân nữ./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục