Kêu gọi "bắt tay" mua bản quyền giải bóng đá Anh

Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam đã có công văn gửi các đài kêu gọi thống nhất trong việc mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh.
Ngày 23/1, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đã có công văn gửi các đài truyền hình lớn trong nước gồm Truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nội, kêu gọi các đài “hợp sức” trong việc mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh (English Premier League - EPL) trong 3 mùa giải từ 2013 đến 2016.

Trước đó, người hâm mộ cũng như các nhà đài đã không khỏi giật mình trước thông tin tập đoàn truyền thông IMG của Mỹ, đơn vị nắm bản quyền EPL trong 3 mùa giải liên tiếp sắp tới, đưa ra mức giá quá cao để chào mời các nhà đài.

Theo đó, IMG đưa ra 3 gói để các nhà đài lựa chọn, gồm gói độc quyền ngày Chủ nhật có giá 18 triệu USD; gói độc quyền các trận đấu sớm và hay nhất thứ Bảy giá 15 triệu USD; gói cho các trận còn lại giá 4,5 triệu USD.

Tổng số tiền bản quyền mà IMG muốn thu về tối thiểu là 37,5 triệu USD, trong khi mức giá bản quyền mà các nhà đài tại Việt Nam đã mua từ MP & Silva, đơn vị nắm bản quyền EPL trong 3 mùa từ 2011-2013 chỉ là 19 triệu USD. Trong cuộc họp của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam cuối năm ngoái, các đơn vị đã thống nhất “sẽ chỉ mua bản quyền EPL 2013-2016 với mức tăng không quá 10% so với giai đoạn 2011-2013.”

Theo một số nguồn tin trong ngành truyền hình thì con số 37,5 triệu USD mới là mức giá tối thiểu, còn chưa tính các khoản thuế, phí đường truyền, phí nhà thầu... Theo tính toán thì tổng số tiền bản quyền truyền hình EPL trong 3 mùa giải tới tại Việt Nam có thể lên tới 50 triệu USD!

Đây là mức chi phí vượt quá khả năng chịu đựng của bất cứ đơn vị truyền hình trả tiền nào trong cả nước, nhất là trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay. Trên thực tế, một số đơn vị truyền hình đang chịu lỗ khi mua các gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh từ MP & Silva sắp hết hạn vào cuối mùa giải này.

Chính vì thế, trong công văn gửi các đài cũng như tới Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin & Truyền thông, VNPayTV cho biết họ đã nhận được đề nghị từ Bộ và các nhà đài về sự cần thiết phải có một đầu mối “hài hòa lợi ích giữa các bên,” “lợi ích của người xem truyền hình.”

Nói cách khác, các nhà đài trông chờ VNPayTV sẽ đứng ra tiến hành thương thảo với đối tác nước ngoài rồi về phân chia cho các đài, tránh trường hợp chạy đua khiến bản quyền truyền hình bị đội giá lên quá cao. Chính việc một số nhà đài chạy đua các gói độc quyền để tạo lợi thế phát sóng như trong thời gian qua đã đẩy bản quyền lên chóng mặt, mà chung quy chỉ có người hâm mộ chịu thiệt, còn nguồn ngoại tệ lớn thì chảy vào túi các đơn vị nước ngoài.

Theo công văn nói trên, VNPayTV đề nghị các đơn vị tham gia mua, hoặc không mua cũng đều gửi đề nghị, đề xuất về Hiệp hội Truyền hình trả tiền nêu rõ ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất với ý kiến của hiệp hội trước ngày 30/1/2013.

Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014 sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng 8/2013. Nghĩa là các nhà đài sẽ còn khoảng nửa năm tiến hành thương thảo để có thể đưa giải bóng đá được hâm mộ nhất hành tinh lên “bàn ăn truyền hình” của các khán giả Việt Nam.

Hiện giải bóng đá Ngoại hạng Anh được phát sóng trên các hệ thống truyền hình trả tiền gồm VSTV (Kênh K+), VTCV, SCTV, VTC, HTV Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong đó riêng VSTV độc quyền các trận đấu ngày Chủ nhật. Các đơn vị như VSTV, VCTV và SCTV đều có vốn của VTV.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục