Kêu gọi chấm dứt bất bình đẳng giới ở tất cả các dạng

Ông Ban Ki-moon khẳng định không thể xây dựng một thế giới chân giá trị cho tất cả mọi người nếu không chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giới.
Kêu gọi chấm dứt bất bình đẳng giới ở tất cả các dạng ảnh 1Tuần hành nhân ngày Quốc tế phụ nữ tại Allahabad, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 10/3 kêu gọi thế giới nỗ lực hơn nữa nhằm chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giới, coi đây là một trong những trọng tâm để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên nhiên kỷ (MDG).

Tuy nhiên, ông đánh giá cao những tiến bộ đã đạt được gần đây nhằm tăng cường quyền của nữ giới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 58 Hội nghị về Vị thế của Phụ nữ (CSW) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định không thể xây dựng được một thế giới chân giá trị cho tất cả mọi người nếu không chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giới ở tất cả các dạng.

Dù đánh giá cao những tiến bộ thế giới đã đạt được, ông Ban Ki-moon vẫn nhấn mạnh còn nhiều điều phải hoàn thành trong khoảng thời gian ít ỏi, theo đó, những ưu tiên tiếp theo của cộng đồng thế giới bao gồm nhu cầu y tế, sức khỏe của sản phụ và thai nhi, giáo dục giới tính, tránh thai, chống bạo lực với phụ nữ và nâng cấp hệ thống vệ sinh.

Theo ông Ban Ki-moon, bất bình đẳng giới hiện hữu rõ ràng đặc biệt ở cộng đồng nông thôn, những người khuyết tật, người thiểu số và các nhóm người nằm ngoài xã hội khác.

Tổng thư ký tái khẳng định cam kết của Liên hợp quốc giúp đỡ các chính phủ cung cấp các dịch vụ giáo dục, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản mà còn quá nhiều phụ nữ và thiếu nữ chưa được tiếp cận.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi phụ nữ nên chủ động hơn trong công tác lãnh đạo tập thể, đề cập đến những nghiên cứu chỉ ra rằng các doanh nghiệp có nhiều thành viên nữ trong ban lãnh đạo thường có kết quả kinh doanh tốt hơn.

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc cũng chỉ ra một thực tế đáng thất vọng khi chỉ có 1/5 số nghị sĩ trên thế giới là phái yếu trong khi các bằng chứng cho thấy một quốc hội có nhiều thành viên nữ sẽ bao quát nhiều vấn đề hơn như y tế, giáo dục, chống phân biệt chủng tộc, và hỗ trợ trẻ em.

Ngoài ra, người đứng đầu Liên hợp quốc cũng đề cao vai trò quan trọng của phái mạnh trong sứ mệnh nhằm thúc đẩy quyền của người phụ nữ - người mẹ, người vợ, chị em và con gái của họ.

Tổng Thư ký cho biết nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Liên hợp quốc đã khởi động chiến dịch "He for She" (Nam giới vì phụ nữ) nhằm hối thúc nam giới thực hiện vai trò của mình.

Với sự tham gia của toàn bộ 193 nước thành viên và hàng nghìn đại diện của các tổ chức phi chính phủ, Hội nghị về Phụ nữ của Liên hợp quốc sẽ kéo dài đến ngày 21/3.

Kỳ họp năm 2013 của hội nghị này đã thông qua một tuyên bố mang tính đột phá lên án bạo lực đối với phụ nữ cũng như thông qua một đạo luật chống lại hành vi này bất chấp sự ngần ngại của một số quốc gia như Iran, Libya, Sudan, Nga và Tòa thánh Vatican.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng bạo lực chống lại phụ nữ và bé gái không bao giờ là chính đáng đối với bất kỳ phong tục, truyền thống và tôn giáo nào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục