Kêu gọi cứu nạn khẩn cấp tàu cá Bình Định đang trôi dạt trên biển

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được tin tàu cá BĐ 96973-TS bị rớt chân vịt và thả trôi tự do trên biển với tốc độ 1,1 hải lý/giờ.
Kêu gọi cứu nạn khẩn cấp tàu cá Bình Định đang trôi dạt trên biển ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 1/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được tin tàu cá BĐ 96973-TS bị rơi chân vịt và thả trôi tự do trên biển với tốc độ 1,1 hải lý/giờ.

Tàu có công suất 400CV do ông Nguyễn Văn Dũng, quê Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn là chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Trên tàu có năm thuyền viên, đang hành nghề câu mực ống. Thời tiết gió cấp 6, cấp 7, rất nguy hiểm cho tàu và thuyền viên trên tàu. Vì vậy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã làm văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếu cứu nạn điều động phương tiện ra cứu tàu cá BĐ 96973-TS.

Trước đó, như tin đã đưa, hiện tàu cá BĐ 97977-TS của ông Lê Minh Bình, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, có công suất 800CV bị hỏng máy, thả trôi trên biển từ 7 giờ 30 phút ngày 27/10, trên tàu có chín thuyền viên. Hiện tàu vẫn đang khắc phục sự cố và đợi tàu gần đó đến lai dắt.

Còn tàu cá BĐ 97105-TS, chủ tàu là bà Trần Thị Cúc, quê ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, chồng bà là ông Trần Châu, thuyền trưởng bị liệt tay chân do vết thương cũ tái phát vào lúc 5 giờ ngày 31/10 và hiện tàu BĐ 97105-TS không đưa ông Châu lên đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) mà đang đi theo hướng về Nha Trang hoặc Quy Nhơn trong thời gian tới.

Tại Bình Định, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 31/10 đến 18 giờ ngày 1/11, tại các khu vực sông Kôn tại An Hoà 88mm; Vĩnh Kim là 97mm; Hồ Định Bình 99mm, hồ Hà Nhe 67mm; hồ Hầm Hô 85mm, Thạnh Hòa 34mm và Quy Nhơn 62mm.

Mực nước tại các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh như hồ Định Bình, Núi Một, Hội Sơn, Thuận Ninh đều mới đạt dung tích từ 21% đến gần 53% tổng dung tích thiết kế của các hồ. Lượng nước tại các sông chính đang diao động dưới báo động 1. Đập dâng Văn Phong đang mở 10 cửa để đón lũ theo qui trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn-Hà Thanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục